Công tác tuyên truyền, văn hóa hướng đến Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Qua các Hội nghị SOM đã được nước chủ nhà tổ chức, Ban Thư ký quốc tế cũng như các đại biểu quốc tế đều đánh giá rất cao công tác thông tin tuyên truyền về APEC của Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo các thành viên Tiểu ban tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao APEC

Đó là thông tin do Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết tại phiên họp thứ bảy của Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2017 tổ chức ngày 14/9, tại Hà Nội.

Phiên họp này nhằm đánh giá lần cuối tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công tác tuyên truyền nhằm phục vụ tốt nhất cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, các thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2017 đã rà soát, bổ sung báo cáo công việc đã triển khai trong Quý III/2017, đồng thời, thảo luận và thống nhất các trọng tâm công việc cần thúc đẩy hoàn thành, đáp ứng công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Theo Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2017, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí Lê Thị Thu Hằng, trong thời gian qua, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2017 đã thường xuyên liên hệ và phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban khác để phục vụ tốt nhất cho các đợt Hội nghị trong năm, các công việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao cơ bản được diễn ra đúng tiến độ và đạt yêu cầu đề ra.

Hiện nay, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2017 đã và đang tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng thời gian diễn ra của của Tuần lễ Cấp cao, cũng như chất lượng của hoạt động tuyên truyền và truyền thông đại chúng. Các thành viên của Tiểu ban tiếp tục thực hiện các đề án; đẩy mạnh sản xuất các ấn phẩm phục vụ cho công tác tuyên truyền; xây dựng bộ nhận diện và các hoạt động văn hóa- nghệ thuật; kiện toàn bộ máy Tiểu ban; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ phục vụ cho Tuần lễ Cấp cao…

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, vừa qua, thông tin các cuộc họp tại các kỳ Hội nghị SOM đã được tuyên truyền rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp; hình ảnh đất nước Việt Nam được quảng bá rộng rãi đến với quốc tế, đây chính là tiền đề rất tốt để chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao sẽ được tổ chức vào tháng 11 này.

Từ nay đến khi bắt đầu Tuần lễ Cấp cao chỉ còn 2 tháng, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thành các đề án, kịch bản; triển khai kế hoạch sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền và các đầu việc liên quan đến tuyên truyền, văn hóa; chuẩn bị tốt cho công tác đón đoàn tiền trạm của các nền kinh tế vào làm việc lần thứ 2; hoàn thành công tác chuẩn bị cho Trung tâm Báo chí Hội nghị, phân bổ khách sạn, xe đưa đón phóng viên tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan phối hợp cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn thành việc thiết kế trang phục APEC 2017; công viên APEC 2017 và các kế hoạch tuyên truyền cổ động trực quan. Đối với các cơ quan Bộ, ngành, địa phương khác, cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được phân công để Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được diễn ra thuận lợi nhất- Chủ tịch SOM APEC 2017 nêu rõ.

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/cong-tac-tuyen-truyen-van-hoa-huong-den-tuan-le-cap-cao-apec-2017/183068