Công thủ đều tệ, Milan bị Chelsea đánh bại tâm phục khẩu phục

(TinTheThao.com.vn) - Mặc dù hết sức cố gắng, nhưng sự kém duyên trong khâu ghi bàn đã khiến Milan đành phải chấp nhận thất bại trước một Chelsea không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn sắc bén trong tấn công.

Rossoneri đã đánh bại Valencia với tỷ số 2-1 trong trận đầu tiên của mình ở giải đấu này. Trận này, họ còn trình làng một đội hinh thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi có sự trở lại của Mario Balotelli, Riccardo Montolivo và sự có mặt của tân binh Matias Silvestre.

Tuy nhiên, sự thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Mattia De Sciglio, Daniele Bonera, Jherson Vergara, Philippe Mexes, Giampaolo Pazzini và Robinho đã phần nào khiến lối chơi của Milan có phần chệch choạc.

Trong khi đó, Chelsea dù đã đánh bại Inter với tỷ số 2-0 ở trận đầu nhưng lại không có Frank Lampard ở trận này và HLV Jose Mourinho quyết định để Fernando Torres ngồi dự bị ngay từ đầu.

Hai vị chiến lược gia Mourinho và Allegri

Trung vệ Branislav Ivanovic đã buộc thủ môn Abbiati phải trổ tài từ rất sớm khi anh có một cú đánh gót điệu nghệ ở góc gần khung thành và đánh đầu ra ngoài từ một quả phạt góc sau đó, trong khi Stephan El Shaarawy và Kevin-Prince Boateng cũng thất bại trước Petr Cech trong những tình huống tương tự.

Hai đội tiếp tục thi đấu ăn miếng trả miếng và không hề có đội nào chiếm lợi thế thực sự. Balotelli có quả đá phạt ở vị trí rất thuận lợi nhưng anh lại đá vào hàng rào, trong khi Demba Ba thì lại dứt điểm vào đúng ngay vị trí của thủ thành đối phương từ một quả phạt góc.

El Shaarawy cũng có một pha bứt phá đầy nỗ lực khi anh vượt qua gần như toàn bộ hàng thủ Chelsea để tỉa bóng cho Sulley Muntari dứt điểm, nhưng cú sút từ góc hẹp của cầu thủ này đã bị Cech cản phá xuất sắc và Ivanovic đã có mặt rất kịp thời để phá bóng ra trước khi Balotelli kịp băng vào và dứt điểm.

Nhưng cuối cùng thì ở phút thứ 29, Chelsea cũng phá được thế cân bằng khi họ có một pha chuyền ban bật đẹp mắt và cuối cùng Oscar tỉa bóng cho tiền vệ trẻ Kevin De Bruyne. Cầu thủ người Bỉ có cú sút từ góc hẹp chính xác, khiến thủ môn Abbiati phải bó tay.

Vừa vào sân ở hiệp Hai, John Terry đã có một cú vô lê kiểu "cắt kéo" rất đẹp mắt, nhưng tiếc là bóng lại đi ra ngoài trong gang tấc. Vài phút sau, Victor Moses vượt qua được hậu vệ người Hà Lan Urby Emanuelson để rồi sút vọt xà từ một góc quá hẹp để đánh bại Cech.

Chelsea gây ấn tượng lớn bởi lối chơi gọn gàng và chắc chắn của mình

Montolivo thi đấu không tốt trong trận này khi anh liên tục sút hỏng dù có cơ hội rất ngon ăn. Ở bên kia chiến tuyến, Ramires có một cú tắc bóng đẳng cấp ngay trong vòng cấm để ngăn Mbaye Niang ghi bàn gỡ hòa cho Milan.

Mata cũng có hai cú sút rất hiểm về phía khung thành Milan nhưng đều bị thủ môn giàu kinh nghiệm Abbiati hóa giải. Ngoài ra, Muntari cũng một lần phá bóng trong chân tuyển thủ TBN này một cách khá ... kỳ cục nhưng rất hiệu quả.

Đáng ra, Milan đã có bàn gỡ ở phút thứ 70 khi Boateng có cơ hội không thể dễ dàng hơn, nhưng anh lại dứt điểm quá tồi và để thủ môn người Úc Mark Schwarzer giành thế chủ động và phá được bóng. Sau pha bóng này, Rossoneri vùng lên tấn công dữ dội khiến Chelsea phải lùi về thủ, nhưng lần lượt Andrea Petagna, Niang và Andrea Poli đều không tận dụng tốt cơ hội được trao cho.

Tấn công nhiều nhưng không hiệu quả, Milan đã phải trả giá khi tân binh người Đức Andre Schurrle có cú chạm chính xác từ đường chuyền của Moses ở phút bù giờ thứ nhất để chính thức đánh dấu một ngày thi đấu tồi tệ của các đội bóng Ý, bởi trước đó Valencia đã đè bẹp Inter Milan với tỷ số cách biệt 4-0.

Video trận đấu:

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Bertrand; Van Ginkel, Essien; De Bruyne, Oscar, Hazard; Ba

Milan: Abbiati; Emanuelson, Zapata, Silvestre, Antonini; Muntari, De Jong, Montolivo; Boateng, Balotelli, El Shaarawy

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/309238/Cong-thu-deu-te-Milan-bi-Chelsea-danh-bai-tam-phuc-khau-phuc