Công trình ấm áp tình quân dân

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thi công xây dựng công trình và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất; thời gian qua, Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) còn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hàng nghìn ngày công bộ đội thực hiện Chương trình 'Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới'.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27, Lữ đoàn Công binh 513 (Quân khu 3) giúp người dân khu phố 4, thị trấn Ninh Giang (Hải Dương) làm đường giao thông.

Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Lữ đoàn Công binh 513) vẫn dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động tham gia giúp người dân làm đường, xây dựng nông thôn mới (NTM). Có mặt tại khu phố 4, thị trấn Ninh Giang (Hải Dương), dù mới sáng sớm, nhưng đã có rất đông cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và dân có mặt để tham gia làm đường. Đoạn đường của khu phố như một “công trường” lao động lớn.

Nhanh tay trộn mẻ bê-tông đầu tiên, ông Vũ Dương Kinh, khu phố 4, thị trấn Ninh Giang, chia sẻ: “Con đường này từ lâu đã xuống cấp; cấp ủy, chính quyền và bà con khu phố đã họp, thống nhất tu bổ, sửa chữa, nhưng do thiếu nhân công, kinh phí cho nên chưa thực hiện được. Sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lữ đoàn cả về ngày công và kinh phí đã khiến cho con đường thêm khang trang, sạch đẹp, giúp người dân đi lại đỡ vất vả”.

Không khí lao động rất khẩn trương, nhộn nhịp. Dù đã xế trưa, nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn chạy đua cùng thời gian để hoàn thiện con đường có chiều dài 120 m. Lau vội khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, binh nhất Nguyễn Văn Kiên, Đại đội 2, Tiểu đoàn 27, hồ hởi: “Chúng tôi cố gắng đổ mẻ bê-tông cuối cùng để hoàn thiện con đường này, dù ai nấy đều thấm mệt, nhưng nghĩ tới ngày mai bà con sẽ được đi trên con đường mới, sạch đẹp, thì bao mệt nhọc lại tan biến. Được cùng đồng đội giúp dân làm đường, tôi cảm nhận được tình cảm, sự tin cậy, yêu mến của nhân dân dành cho Bộ đội Cụ Hồ”.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Ninh Giang Bùi Sơn Giang cho biết: “Làm đường giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM; những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự giúp đỡ, hỗ trợ không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, không chỉ giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, mà còn góp phần tô thắm tình đoàn kết quân dân ngày càng thêm gắn bó, bền chặt”.

Năm 2016, Lữ đoàn đã huy động 23 ca máy xúc, gần 1.000 ngày công bộ đội để san, gạt vỉa hè, lòng đường, đổ bê- tông làm đường giao thông nông thôn cho các địa phương ở xã Bắc An, huyện Chí Linh và thị trấn Ninh Giang (tỉnh Hải Dương); xã đảo Thanh Lân, huyện Cô Tô (Quảng Ninh) với chiều dài hàng chục ki-lô-mét. Đồng thời, đơn vị ủng hộ kinh phí, vật liệu xây dựng (gạch, đá, sắt thép,…), với tổng số tiền 50,6 triệu đồng; giúp Trường mầm non xã Đồng Tâm tu sửa, quét sơn, củng cố cơ sở vật chất; tham gia dọn vệ sinh, quy hoạch, xây dựng khu đổ rác thải, khơi thông cống rãnh, kênh, mương; xây dựng bồn hoa, trồng cây cảnh, làm cống thoát nước cho các khu phố ở thị trấn Ninh Giang, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đại tá Trần Văn Hoành, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 513 cho biết: Thực hiện chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã coi trọng việc quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, cụ thể hóa các chỉ tiêu sát thực tế, có tính khả thi cao; chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, khảo sát, trao đổi nắm tình hình địa bàn khó khăn để giúp địa phương hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Hằng năm, thực hiện nhiệm vụ hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, đơn vị đều tổ chức giúp nhân dân làm đường, nạo vét kênh mương nội đồng, tu bổ, sửa chữa trường học, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhờ vậy, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, tích cực tham gia xây dựng NTM.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32936902-cong-trinh-am-ap-tinh-quan-dan.html