Công trình vĩ đại thay đổi hoàn toàn mạng lưới điện của đất nước Israel

Cao 240 mét, tòa tháp này sẽ cung cấp cả trăm megawatt điện mỗi giờ cho Israel.

Thế giới đang rất cần một nguồn năng lượng tái tạo và đất nước Israel đang nhắm tới việc đi đầu trong việc cung cấp nguồn năng lượng sạch bất tận ấy: họ đang đặt mục tiêu xây dựng tháp năng lượng mặt trời cao nhất thế giới vào năm 2017.

Những công đoạn đầu tiên của việc xây dựng đang được khẩn trương tiến hành, các công nhân đã đang lặp đặt 55.000 tấm gương quanh trạm năng lượng Mặt Trời Ashalim tại sa mạc Negev, gần Kibbutz Ashalim, phía Nam Israel.

Từ “cánh đồng gương" này, những tấm gương sẽ hướng ánh Mặt Trời vào tòa tháp cao 240 mét. Hệ thống gương sẽ được điều khiển thông qua mạng wi-fi.

Eran Gartner, CEO của công ty Megalim Solar Power, đang giải thích chi tiết về công trình khổng lồ của họ.

Những thành quả mang lại từ tháp năng lượng Mặt Trời này sẽ là một đột phá lớn tại đất nước Israel, bởi tòa tháp này sẽ cung cấp lượng điện năng lên tới 121 megawatt, đủ cho 120.000 hộ dân và chiếm 1% lượng điện năng sản xuất được của đất nước. Họ hi vọng rằng tới năm 2020, con số ấy sẽ đạt tới được mốc 10%.

Theo Genk

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/cong-trinh-vi-dai-thay-doi-hoan-toan-mang-luoi-dien-cua-dat-nuoc-israel-d30957.html