Công ty Bảo hiểm Bưu điện TT-Huế thăm nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Bình Định

Cùng với nhà xe M.Đ., Công ty Bảo hiểm Bưu điện TT-Huế đã thăm và hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ở Bình Định.

Chiều 18/8, ông Nguyễn Định Khoa - Giám đốc công ty Bảo hiểm Bưu điện Thừa Thiên – Huế cùng nhà xe M.Đ. (có chiếc xe đã gặp nạn) đã đến thăm viếng và chia sẻ nỗi đau của gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người tử vong hôm 16/8 vừa qua.

Ông Nguyễn Định Khoa (Bên phải) cùng đại diện nhà xe viếng thăm và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Thành.

Ông Nguyễn Định Khoa (Bên phải) cùng đại diện nhà xe viếng thăm và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Thành.

Trong buổi viếng thăm, đoàn đã chia buồn và đồng thời hỗ trợ một số tiền cho gia đình nạn nhân Võ Văn Thành (SN 1960, thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) và gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Duyên (SN 1998, thôn Đại Phú, xã Phong Chương, huyện Phong Điền) để lo mai táng, hậu sự.

Đại diện Công ty Bảo hiểm cùng nhà xe M.Đ. hỗ trợ ban đầu cho gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Duyên để lo hậu sự.

Sau khi thắp hương viếng cho các nạn nhân, đại diện Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thừa Thiên - Huế cùng đại diện nhà xe M.Đ. đã ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc đối với các gia đình.

Trước đó Pháp luật plus đã đưa tin vào tối ngày 16/8, một vụ tai nạn thảm khốc giữa xe đầu kéo BKS: 35C - 035.50 kéo rơ moóc biển 35R- 00176, trên xe có chở theo 2 máy ủi, do Nguyễn Văn Hương (SN 1989, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Bắc – Nam và xe khách giường nằm mang BKS: 75B- 001.01 do Nguyễn Long Hồ (SN 1973, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khóc ở Bình Định. Ảnh - (ĐS&PL)

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng ở ở Bình Định. Ảnh - (Zing.vn)

Vụ va chạm xảy ra trên đường tránh Quốc lộ 1A đi qua địa bàn thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Vụ tai nạn đã làm 5 người tử vong ( có 3 người ở Thừa Thiên- Huế) và 6 người khác bị thương.

Đăng Hậu - Hải Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/cong-ty-bao-hiem-buu-dien-tt-hue-tham-nan-nhan-vu-tai-nan-tham-khoc-o-binh-dinh-d50898.html