“Công ty chồng Thu Minh chỉ chấp nhận nợ 1 công ty”

Phía công ty chồng Thu Minh chỉ chấp nhận chịu nợ 1 công ty trong số hàng chục công ty lên tiếng tố công ty Global Home chây ỳ trả nợ.

Phía Global Home chỉ chấp nhận nợ Vinafor Đà Nẵng.

Thông tin được lãnh đạo Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (Hawa) cho biết tại buổi tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro trong mua bán quốc tế, nhằm nêu lên bài học kinh nghiệm cho toàn bộ hội viên trong hội, do Hawa tổ chức chiều 24/8.

Theo đó, ông Huỳnh Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hawa cho biết ngay trước khi diễn ra sự kiện, ông Otto De Jager, Tổng giám đốc Global Home đã đến và trao đổi với lãnh đạo hội.

Theo đó, cho tới giờ phút này Hawa chưa nhân danh bên nào để phát ngôn về vụ việc mà cần thời gian thu thập thêm thông tin liên quan.

Lãnh đạo Hawa cũng cho biết qua cuộc trao đổi, ông Otto đã cung cấp nhiều tài liệu liên quan đến quá trình làm ăn với công ty Gia Hân. Ông Otto cũng cho rằng hành động đưa thông tin này lên các trang mạng là không phù hợp.

Ngay lập tức, phía Hawa đã gửi thư cho mọi hội viên để thông báo vụ việc và gửi thông tin kịp thời lại cho hội nếu rơi vào trường hợp tương tự như công ty Gia Hân.

“Hiện nay chỉ có một trường hợp được Global Home chấp nhận nợ và lấy lại hàng tồn kho của công ty là công ty Vinafor Đà Nẵng. Hội cũng đề nghị ông Otto xem xét giải quyết các vụ việc khác sao cho hợp tình hợp lý", ông Huỳnh Văn Hạn, Phó Chủ tịch Hawa chia sẻ.

Gia Hân đã gửi đơn tố cao lên Công An Đồng Nai

Cũng có mặt tại sự kiện này, ông Nguyễn Hữu Ngọc, đại diện chính của công ty TNHH Gia Hân, đơn vị thời gian qua lên tiếng tố công ty Global Home "lừa" khoảng 20 tỷ đồng cho biết phía công ty này đã gửi đơn tố cáo Global Home lên công an Đồng Nai và hiện đơn vị này đã thụ lý hồ sơ.

Theo ông Ngọc, với lý do nhiều sản phẩm không đạt chất lượng sau khi công ty giao hàng, phía đối tác vẫn tiếp tục nhận hàng nhưng không thanh toán tiền đơn hàng. Công ty Gia Hân đã nhiều lần trao đổi qua lại với Global Home để đòi nợ nhưng đối tác đưa ra nhiều lý do để từ chối không gặp mặt.

“Hiện tại Công ty Global đang nợ tiền hợp đồng chưa thanh toán hơn 494.000 USD, tương đương 11,1 tỷ đồng. Sau khi mọi cố gắng không thành công, chúng tôi buộc phải gửi đến đến công an Đồng Nai tố cáo hành vi này”, ông Ngọc cho biết.

Ngoài ra, đại diện Gia Hân cũng cho biết phía Công ty Global còn một lô hàng trong kho của Công ty Gia Hân chưa lấy, giá trị hơn 281.000 USD.

“Bao nhiêu vốn liếng gia đình đã đổ vào đó, thêm tiền lãi vay ngân hàng đến nay đã lên đến hơn 100.000 USD. Hiện Công ty Gia Hân đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn”, ông Ngọc chia sẻ.

HUYỀN TRÂM

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/cong-ty-chong-thu-minh-chi-chap-nhan-no-1-cong-ty-1910879.html