Công ty Điện lực Hà Nội 55 năm phát triển

(ANTĐ) - Một sự kiện không bao giờ quên đối với cán bộ, công nhân ngành điện Hà Nội là ngày 21-12-1954 đã được đón Bác Hồ đến thăm nhà máy đèn Hà Nội. Và ngày đó đã trở thành ngày truyền thống của ngành điện nói chung và của Công ty Điện lực Hà Nội hiện nay.

Hệ thống điện lực Thủ đô ngày càng phát triển Lúc đó, Điện lực Hà Nội mới có 80 trạm biến áp phân phối, với vài chục ki lô mét đường dây 35KV và một nhà máy điện Yên Phụ với công suất ít ỏi mà cấp điện cho hầu hết các tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng. Trong những năm chống cuộc chiến phá hoại bằng không quân của Mỹ ở miền Bắc, Nhà máy điện Yên Phụ trở thành lô cốt thép bảo vệ các tổ máy trước hàng chục đợt tấn công bằng trận bom, tên lửa của kẻ thù. Tự vệ Nhà máy điện Yên Phụ đã bắn rơi máy bay Mỹ và giữ vững được dòng điện cho Thủ đô. Năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, để phát triển sản xuất đòi hỏi phải có điện, nhu cầu sử dụng điện của người dân cũng tăng hơn. Trong khi đó lưới điện Hà Nội vốn đã cũ nát, lạc hậu, nguồn điện quá thiếu, cầu vượt cung gấp nhiều lần. Hà Nội lúc đó không chỉ thiếu điện cho sản xuất, mà còn thiếu điện để thắp sáng đường phố, phục vụ các bệnh viện... Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo ngành và thành phố, Điện lực Hà Nội chủ động đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng. Công ty xây dựng, nâng cấp hệ thống lưới điện để đủ khả năng tiếp nhận, phân phối điện thương phẩm, đồng thời giảm phiền hà, tiêu cực trong các thủ tục bán điện cho khách hàng. Công ty đưa tổng đài hỗ trợ khách hàng 22222000 (5 số 2 và 3 số 0) vào hoạt động 24h trong ngày, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cũng như đáp ứng mọi thông tin của khách hàng về các dịch vụ điện, lịch cắt điện để sửa chữa… Với mục tiêu xây dựng Thủ đô giàu đẹp và nâng cao hiệu quả kinh doanh, công ty đã hạ ngầm lưới điện trên các tuyến phố chính được gần 1.000km cáp trung thế và hạ ngầm lưới hạ thế trên nhiều tuyến phố. Sau khi Hà Nội hợp nhất, công ty đã tiếp nhận, bán điện cho các hộ dân trên 300 xã mới hợp nhất về Hà Nội. Xã trắng điện như xã Yên Trung trước đây, sau 20 ngày hợp nhất đã được xây dựng trạm điện cấp điện cho người dân. Vừa sản xuất, kinh doanh vừa xây dựng, phát triển, sau 55 năm, đến nay công ty đã có 29 điện lực và chi nhánh, 6 xí nghiệp và trung tâm, với tổng số CBCNV gần 6.000 người, đang quản lý lưới điện gồm 26 trạm biến áp 110KV với tổng dung lượng 2.215MVA, hơn 10.000 trạm biến áp phân phối, hàng trăm nghìn kilômét đường dây truyền tải các cấp điện áp. Công ty còn phối hợp với Công ty Viễn thông Điện lực lắp đặt 598km cáp quang, triển khai mạng điện thoại không dây phục vụ thông tin trong ngành và viễn thông công cộng. Đến nay công ty đã phát triển được 9.500 khách hàng internet, 8.000 khách hàng E-tel, mở được 200 đại lý cho EVN- Telecom. Từ một doanh nghiệp Nhà nước còn nhiều khó khăn, đến nay Công ty Điện lực Hà Nội đã trở thành đơn vị kinh tế mạnh của Thủ đô và của ngành điện cả nước, công ty đã ký hợp đồng bán điện cho gần hai triệu hộ khách hàng, dự kiến đến cuối năm 2009 sẽ cung ứng khoảng 10 tỷ kWh cho các nhu cầu của thành phố. Với những thành tích trên, nhân dịp Quốc khánh 2-9-2009 vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có quyết định tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tập thể đơn vị. Hiện, hơn 6.000 CBCNV của công ty đang ngày đêm củng cố lưới điện, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng để xứng đáng là thợ điện Thủ đô - trách nhiệm - trí tuệ - thanh lịch. Xứng đáng là bộ mặt của ngành điện cả nước.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=60217&channelid=6