Công ty du lịch tung ảnh mời gọi khách tới thăm Triều Tiên

GD&TĐ - Công ty du lịch sắp xếp các chuyến đi tới Triều Tiên đã tung ra những bức ảnh mời gọi khách đến thăm đất nước này.

Đây chính là công ty du lịch Young Pioneer Tours từng đưa sinh viên Mỹ Otto Warmbier đến Triều Tiên, cậu đã qua đời sau thời gian bị giam cầm tại Triều Tiên vì tội ăn trộm biểu ngữ.

Công ty Young Pioneer Tours chịu trách nhiệm cho chuyến đi của Otto Warmbier và bị chỉ trích vì không bảo vệ được chàng sinh viên 22 tuổi này. Giờ đây, Young Pioneer Tours vừa tung ra những bức ảnh mới để khuyến khích khách tới thăm Triều Tiên khi chỉ còn một tháng nữa công dân Mỹ sẽ bị cấm tới đây.

Những bức ảnh này hé lộ thêm cuộc sống của người dân ở Triều Tiên, từ những người lính đang làm nhiệm vụ cho tới hoạt động vui chơi của các gia đình. Tác giả của những bức ảnh này là Shane Horan, người Ireland. Ông cũng là quản lý các tour du lịch quốc tế cho Young Pioneers Tours.

Ông Horan cho rằng những căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên không khiến ông lo ngại và thậm chí gia đình ông cũng đã không còn lo lắng khi ông thực hiện chuyến đi của mình.

“Những căng thẳng là chuyện bình thường và chúng thường xuất hiện ít nhất một lần mỗi năm. Tôi không thấy lo lắng vì tôi đã từng chứng kiến và không có gì thay đổi cả. Gia đình tôi ban đầu cũng hơi lo ngại khi tôi nhận công việc ở đây, tuy nhiên khi thấy tôi trở về từ Bình Nhưỡng hơn 40 lần, tôi nghĩ họ không còn quan tâm tới điều đó nữa”.

Tuần trước, chính phủ Mỹ cho biết sẽ cấm công dân của mình tới Triều Tiên vì nguy cơ bị “giam giữ lâu dài” tại đất nước này. Lệnh cấm trên được đưa ra sau cái chết của sinh viên Mỹ Warmber và nó có hiệu lực 1 tháng sau khi được tuyên bố.

Cậu sinh viên 22 tuổi Warmber bị tuyên phạt 15 năm lao động khổ sai vì ăn trộm biểu ngữ. Tuy nhiên, cậu đã trở về Mỹ trong tình trạng hôn mê vào ngày 13/6 vừa qua và đã qua đời ngày 19/6. Nguyên nhân dẫn đến cái chết này hiện vẫn còn là điều bí ẩn.

Theo ông Shane, mặc dù một số nơi bị giới hạn tiếp cận nhưng khách du lịch có thể đến thăm đa số các nơi ở Triều Tiên và gặp gỡ người dân địa phương.

Một số bức ảnh mà công ty du lịch Young Pioneer Tours đưa ra:

Người dân địa phương trên bãi biển

2 phụ nữ đứng trước công viên nước mới hoàn thành

Một hướng dẫn viên du lịch địa phương

Một cô gái trẻ đi trên con phố của thành phố Sariwon, thuộc tỉnh Bắc Hwanghae của Triều Tiên.

Một thợ lặn đi trên bãi biển Wonsan

Một hướng dẫn viên du lịch địa phương trong trang phục truyền thống trong một nhà máy

Một nữ cảnh sát giao thông tại Bình Nhưỡng

Quang cảnh tại công viên nước Munsu ở Bình Nhưỡng

Một sĩ quan quân đội đứng trước núi Paektu. Khu vực này được xem là rất linh thiêng vì ông Kim Jong Il đã sinh ra tại chân núi.

Một người đi xe đạp trên "Phố Khoa học" mới xây dựng

Hình ảnh những sinh viên nhảy múa trong ngày giải phóng

Tòa nhà cao nhất là khách sạn Ryugyong105 tầng vẫn chưa hoàn thành

Một công nhân nhà ga Glory ở Bình Nhưỡng đang đón một chiếc tàu chuẩn bị tới.

Câu cá bên bờ sông Taedong

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/cong-ty-du-lich-tung-anh-moi-goi-khach-toi-tham-trieu-tien-3579859-d.html