Công ty Kwong Lung – Meko lại “bốc hỏa”

Trưa 16/4, khói lại bốc lên ngùn ngụt tại Công ty Kwong Lung – Meko (Cần Thơ). Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, cùng thời điểm công ty này “bốc hỏa”, phía bên trong đang có một nhóm thợ hàn làm việc.

Khoảng 10h sáng nay, người dân lại tiếp tục phát hiện khói bốc lên ngùn ngụt bên trong Công ty Kwong Lung – Meko, nơi mà chỉ cách đây ít ngày đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh:Vnexpress)

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Cần Thơ đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và dập tắt đám cháy. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản đã được dập tắt hoàn toàn nhưng để đảm bảo an toàn, lực lượng PCCC đã tiếp tục phun nước làm mát các khu vực lân cận, để hạn chế tối đa nguy cơ cháy trở lại.

Theo lời một số người dân có mặt tại hiện trường, thời điểm phát hiện khói bốc lên từ công ty, có một nhóm thợ hàn đang làm việc bên trong. Có thể tia lửa hàn đã tiếp xúc với một số vật liệu dễ cháy còn sót lại sau vụ cháy trước nên đã nhanh chóng bắt lửa gây cháy.

Nhóm thợ này sau đó đã được cơ quan chức năng mời về trụ sở làm việc. Hiện tại, vẫn chưa xác định được đây là nhóm thợ thuộc công ty hay được thuê từ bên ngoài.

Trước đó, ngày 23/3, một vụ cháy lớn chưa từng có cũng đã xảy ra tại Công ty Kwong Lung – Meko. Vụ cháy kéo dài liên tục trong 4 ngày, thiệt hại ước tính lên đến hàng chục triệu đô.

Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã phải nhờ tới nguồn chi viện từ lực lượng PCCC các tỉnh lân cận và TP. HCM cùng các đơn vị như: Quân khu 9, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Công ty Công trình Đô thị, Công ty xăng dầu Petrolimex, với hơn 50 phương tiện chữa cháy các loại cùng tham gia chữa cháy.

Võ Nguyễn

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/cong-ty-kwong-lung-meko-lai-boc-hoa-d57031.html