Công ty Linagora tổ chức Open Tết 2017 tại Pháp

Đây là năm thứ 3, Linagora tổ chức buổi lễ đón Tết cổ truyền của Việt Nam với tên gọi "Tết mở 2017" - Open Tết 2017.

Nhân dịp Tết Đinh Dậu, công ty chuyên về mã nguồn mở có nhiều hợp tác với Việt Nam Linagora vừa tổ chức buổi lễ đón Tết tại trụ sở mới ở La Défense, ngoại ô Paris cùng với hơn 100 vị khách mời Việt Nam và Pháp.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Đây là năm thứ 3, Linagora tổ chức buổi lễ đón Tết cổ truyền của Việt Nam với tên gọi "Tết mở 2017" - Open Tết 2017 với sự tham dự của khoảng 100 nhân viên công ty, các khách mời Việt Nam và Pháp, đại diện nhiều hội đoàn người Việt tại Pháp.

Tham dự buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đặc biệt khen ngợi những thành quả đóng góp của Linagora cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực CNTT. Sắp tới, Ngài Jean-Vincent Place, Quốc Vụ khanh phụ trách Cải cách Hành chính của Pháp sẽ có chuyến công tác tại Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực Chính phủ điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Linagora, Alexandre Zapolsky và bà Céline Charpiot Zapolsky, Giám đốc Kinh doanh công ty kiêm Giám đốc điều hành chi nhánh Việt Nam đều nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Tết cổ truyền Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh công ty đóng vai trò lớn trong hợp tác mã nguồn mở và chính phủ điện tử giữa Việt Nam và Pháp.

Tham dự bữa tiệc đón Năm mới do Linagora tổ chức, có sự tham gia của bà Hélène Luc, nguyên nghị sĩ Đảng Cộng Sản Pháp, ông Michel Duez, phó thị trưởng TP. Puteaux, cùng với đại diện các tổ chức Pháp Việt như AVSE – Hội khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp, UGVF – Hội người Việt tại Pháp, UEVF – Hội Sinh Viên Việt Nam tại Pháp và MCFV – Phong trào công dân Pháp gốc Việt…

Buổi tiệc được tổ chức trong không khi vui vẻ ấm cúng với nhiều món ăn, trang trí và biểu diễn múa đậm sắc văn hóa Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Linagora đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2015 với trụ sở tại Hà Nội. Công ty có nhiều hoạt động hợp tác phát triển, đào tạo và nghiên cứu với nhiều cơ quan chính phủ tại Việt Nam.

Năm 2016 vừa qua là năm đặc biệt thành công đối với Linagora với nhiều sự kiện nổi bật, bao gồm: tham gia tháp tùng chuyến thăm Tổng thống François Hollande vào tháng 9 năm ngoái; Ký kết nghị định thư giữa Chính phủ Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực Chính phủ Điện tử; Chính thức khai trương cộng đồng start-up Pháp tại Việt Nam, French Tech Viet; Ký kết hợp tác giữa Linagora và nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh; Dự án triển khai thư điện tử OBM cho 20.000 người kết thúc thành công; Chương trình đào tạo hợp tác với ĐH Bách Khoa tiếp tục bước sang năm thứ 2 với tổng cộng 80 sinh viên; gần 20 nhân viên công ty hiện làm việc cho thị trường Việt Nam…

Trong chuyến công tác đầu tháng 12 vừa qua tại Việt Nam, tại cuộc làm việc với Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, bà Céline Zapolsky đã đề nghị thành lập Hiệp hội công nghệ thông tin Việt – Pháp để hỗ trợ nhau trong lĩnh vực này./.

PV/VOV-Paris

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/cong-ty-linagora-to-chuc-open-tet-2017-tai-phap-589404.vov