Công Vinh chia tay ĐTVN: “Fan cuồng” Indonesia muốn khóc

Hôm nay 10/12, sinh nhật của Công Vinh, một dấu mốc mới khó quên với đội trưởng đội tuyển Việt Nam khi anh vừa mới chia tay ĐT quốc gia sau thất bại ở AFF Cup 2016.

Công Vinh từng bị nhiều người chỉ trích vì sự khôn khéo trong cuộc sống và cả những vụ chuyển nhượng gây sóng gió làng bóng đá Việt Nam. Nhưng anh cũng có nhiều fan, trong đó có cả một fan cuồng người Indonesia rất hâm mộ Công Vinh.

Eric Leonardi (trái) là một fan cuồng nhiệt của Công Vinh từ năm 2004

Eric Leonardi là một fan cuồng nhiệt của Công Vinh từ năm 2004 và anh sở hữu bộ sưu tập đồ sộ áo đấu của thủ quân ĐT Việt Nam ở hầu hết các thời kỳ. Anh đã được trực tiếp gặp Công Vinh khi anh cùng đội tuyển Việt Nam tới Indonesia thi đấu.

Trước thông tin Công Vinh đã kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế sau AFF Cup 2016, Eric Leonardi đầy tiếc nuối. Theo Eric Leonardi, như cảm giác chung từ nhiều fan khác của Công Vinh, ở độ tuổi 31, thủ quân ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu bóng đá đỉnh cao một vài năm nữa.

“Khi Công Vinh giải nghệ, tôi như muốn khóc… Quá đáng tiếc khi anh ấy là một cầu thủ vô cùng chuyên nghiệp và có thể thi đấu nhiều năm nữa, cống hiến cho ĐT Việt Nam. Không biết lúc đó tôi sẽ như thế nào khi không được theo dõi Công Vinh thi đấu”, Eric Leonardi nói.

Khi gặp nhau tại trận bán kết AFF Cup 2016, lượt đi Indonesia – Việt Nam, chúng tôi đã rất bối rối trước câu hỏi “khó” của Eric Leonardi: “Tôi biết Công Vinh có nhiều người yêu mến, nhưng cũng có không ít người ghét ở Việt Nam. Nhưng tôi lại không hiểu tại sao một huyền thoại bóng đá như Công Vinh lại có nhiều người ganh ghét đến vậy?”.

Công Vinh xứng đáng là 1 huyền thoại của bóng đá Việt Nam

Khi chúng tôi chưa kịp trả lời, Eric Leonardi ngay lập tức đưa cho chúng tôi xem một tấm hình rồi nói tiếp: “Anh nhìn này, ở giữa là Boas Solossa đấy. Anh ấy là cầu thủ cũng có thể xem như cầu thủ nổi danh nhất của bóng đá Indonesia trong hơn chục năm qua.

Trong bức ảnh này, chúng tôi không thể thấy được sự thân thiện của Boas với chính CĐV Indonesia. Nhưng với Công Vinh thì khác, anh ấy luôn thể hiện sự chuyên nghiệp mọi lúc mọi nơi. Một cầu thủ đang nắm giữ kỷ lục khoác áo ĐTQG, ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG lại bị ghét như Công Vinh, thật là điều vô cùng khó hiểu.

Thêm một lý do tôi yêu thích Công Vinh, đó chính là việc anh ấy có lối chơi vô cùng thông minh giống một thần tượng khác của tôi, Filippo Inzaghi – huyền thoại bóng đá người Ý.

Tuy nhiên, tôi cũng như nhiều CĐV Indonesia khác đều biết đến Công Vinh với biệt danh khác là “Beckham của Việt Nam” vì anh ấy đá bóng tài, có vợ đẹp, con xinh, tiền tài…mà bất cứ ai cũng phải ghen tị. Hay đây chính là lý do mà Công Vinh có nhiều người ghét ở Việt Nam nhỉ?”, Eric Leonardi hỏi lại chúng tôi…

Công VInh ghi bàn thứ 50 cho ĐTQG giúp VN vượt qua Myanmar 2-1

Công Vinh ghi bàn thứ 51 cho ĐTVN với pha lập công vào lưới Campuchia ở vòng bảng

Khoảnh khắc xúc động, rơi lệ của Công Vinh khi hát quốc ca trong trận bán kết lượt về với Indonesia

Công Vinh đã có 1 số cơ hội nhưng không thể ghi bàn trận bán kết với Indonesia ở Mỹ Đình

Công Vinh ăn mừng xúc động khi Minh Tuấn ghi bàn 2-1 cho VN trước Indonesia

Những nỗ lực của Công Vinh và đồng đội không được đền đáp khi ĐTVN phải dừng bước ở bán kết

Video Công Vinh ghi bàn thứ 51 cho ĐTVN vào lưới Campuchia ở vòng bảng AFF Cup (nguồn VTV):

Một trong những huyền thoại bóng đá Việt Nam

Thành tích của Công Vinh có lẽ không cần phải nhắc nhiều. Trong 15 năm khoác áo đội tuyển Việt Nam, Công Vinh chơi 83 trận, ghi 51 bàn thắng, là ngôi sao ghi tổng số bàn thắng nhiều thứ 4 trong lịch sử các kỳ AFF Cup (13 bàn), 3 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam.

Anh Khoa

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/cong-vinh-chia-tay-dtvn-fan-cuong-indonesia-muon-khoc-c9a476465.html