Công Vinh dính chấn thương

Tiền đạo của Hà Nội T&T gặp chấn thương khá nặng trong buổi tập sáng 16/4 và phải mất ít nhất hơn một tháng để vết đau bình phục.

Công Vinh đang trong thời gian chịu án phạt treo giò của LĐBĐ Việt Nam vì hành vi vái lạy trọng tài ở vòng 6 V-League. Theo mức án cấm thi đấu 3 trận, tiền đạo người Nghệ An sẽ trở lại ở vòng đấu thứ 10. Nhưng do chấn thương bất ngờ gặp phải, Công Vinh buộc sớm chia tay lượt đi V-League. Trong thời gian thụ án của LĐBĐ Việt Nam, Công Vinh không nghỉ ngơi ngày nào mà tiếp tục tập luyện cùng các đồng đội ở Hà Nội T&T. Sự cố gây ra chấn thương xảy ra trong buổi tập sáng 16/4 khi chân sút 25 tuổi tiếp đất lỗi khi nhảy lên khống chế bóng trên cao. Trong tình huống này, không có sự tranh chấp của các đồng đội nhưng Công Vinh bị đau khá nặng ở đầu gối chân phải vì pha tự làm đau mình. Anh không thể tiếp tục buổi tập và phải đi kiểm tra chấn thương vào ngày hôm sau. Theo kết luận của bác sĩ, Công Vinh bị tổn thương dây chằng gối phải và phải nghỉ ngơi khoảng một tháng để có thể bình phục và thi đấu trở lại. Như vậy, ngoài việc sớm chia tay lượt đi V-League, Công Vinh cũng không kịp góp mặt trong trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam gặp CLB Eintracht Frankfurt (Đức) vào ngày 12/5 tới. Hiện tại, chân sút xứ Nghệ được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ ở CLB với hy vọng chấn thương bình phục nhanh hơn dự kiến. Chiều nay, khi Hà Nội T&T tiếp SLNA trên sân Hàng Đẫy, Công Vinh cũng không thể tới sân cổ vũ các đồng đội thi đấu. Qua 6 vòng đấu đầu mùa giải, Công Vinh mới chỉ có một bàn thắng vào lưới Nam Định. Vắng anh, Hà Nội T&T vẫn thi đấu khá ấn tượng với hai trận thắng và một trận hòa, tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Thế Ngọc

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/the-thao/2010/04/3b9cefbc/