Congo: Bạo loạn dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát, 50 người chết

Trên 50 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ dữ dội giữa những người biểu tình chống chính phủ và lực lượng cảnh sát tại thủ đô của nước Cộng hòa Dân chủ Congo.

Cuộc bạo loạn dữ dội hôm 19/9 giữa những người biểu tình chống chính phủ và lực lượng cảnh sát tại thủ đô của nước Cộng hòa Dân chủ Congo cướp đi sinh mạng của trên 50 người.

Bạo loạn dữ dội giữa những người biểu tình chống chính phủ và cảnh sát tại Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 19/9 khiến trên 50 người chết (Ảnh AFP)

Đụng độ bùng phát tại Kinshasa hôm 19/9 khi hàng ngàn người ủng hộ đảng đối lập biểu tình chống lại Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila và nỗ lực kéo dài nhiệm kỳ tổng thống của ông này.

Biểu tình phản đối diễn ra trong bối cảnh trong và ngoài nước gia tăng áp lực yêu cầu ông Kabila phải từ chức khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc vào tháng 12 tới đây.

Các đảng đối lập khẳng định rằng, ông sẽ nỗ lực kéo dài nhiệm kỳ tổng thống bằng cách trì hoãn bầu cử.

Những người biểu tình đã xé rách áp phích của ông Kabila trong khi hô vang khẩu hiệu "chúng tôi không muốn ông", hay "ông đã hết thời".

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Evariste Boshab coi các vụ bạo động này là sự nổi dậy. Ông cũng cho rằng, trong số những người thiệt mạng có 3 sĩ quan cảnh sát.

"Tính đến 11 giờ trưa giờ GMT, các hành động dã man và man rợ đã khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có 3 sĩ quan cảnh sát, 1 người trong số đó bị thiêu sống, và 14 dân thường đã tham gia vào cướp bóc", ông cho biết.

Nhà nghiên cứu cấp cao của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Ida Sawyer cho rằng, các vụ đụng độ hôm 19/9 tương tự các vụ bạo loạn đã diễn ra hồi năm ngoái - thời điểm hàng chục người thiệt mạng.

NM (Theo AFP)

NM (Theo AFP)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/congo-bao-loan-du-doi-giua-nguoi-bieu-tinh-va-canh-sat-50-nguoi-chet-d80167.html