Conte dọa bỏ Chelsea: Chất “bôi trơn” 200 triệu bảng

Khả năng Antonio Conte không ở lại Chelsea sau mùa giải này là không nhỏ và ông chủ Roman Abramovich sẽ phải mất 200 triệu bảng để giữ chân HLV người Italia.

Mặc dù Chelsea đang hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải này, nhưng tương lai của HLV trưởng Antonio Conte hóa ra không bền vững như nhiều người tưởng. Thậm chí khả năng ông quay lại Italia sau chỉ 1 mùa giải là có thật.

HLV Antonio Conte chưa muốn gia hạn với Chelsea

Tờ The Times (Anh) mới đây tiết lộ rằng Conte dù có hợp đồng 3 năm và được Chelsea mời gia hạn lâu dài, nhưng nhà cầm quân người Ý đang để hợp đồng trên bàn không đả động tới. Lý do chính là bởi ông đang hết sức lo ngại khả năng Chelsea sẽ thiệt hại lực lượng trong mùa hè này.

Hai tuyến của Chelsea có thể sẽ có sự thay đổi lớn. Tiền đạo chủ lực Diego Costa đã có liên hệ với các CLB Trung Quốc và mặc dù tin đồn này đã tạm được dập tắt sau kỳ chuyển nhượng tháng 1, sự tạm thời ấy sẽ không kéo dài. Costa không những vẫn được những người đến từ Viễn Đông mời mọc, mà còn được CLB cũ Atletico Madrid tiếp cận.

Không chỉ có mỗi Costa có khả năng trở về Madrid. Thủ môn Thibaut Courtois cũng là một trong những người đang được La Liga mời gọi trở lại, nhưng là từ phía Real Madrid khi đội bóng này muốn tuyển mộ một trong những thủ môn tuổi trẻ tài cao nhất của bóng đá châu Âu. Real đang phân vân giữa David De Gea và Thibaut Courtois nhưng De Gea chưa muốn bỏ MU, còn Courtois thì khả năng thành công của Real là cao hơn.

Với việc 2 trụ cột đang nghĩ đến lời chia tay, Conte rất lo ngại rằng ông sẽ không có một đội hình chất lượng để dẫn dắt trong mùa 2017/18, mùa giải mà trừ khi có một màn sụp đổ khó tin trong 2 tháng cuối mùa, họ sẽ trở lại mặt trận Champions League. Conte do đó chưa vội ký hợp đồng để tiếp tục làm việc.

Costa và Courtois nếu ra đi sẽ khiến Conte phải tốn tiền tìm người thế chỗ

The Times cho biết cựu HLV trưởng của ĐT Italia đã ra điều kiện với Chelsea rằng ông sẽ chấp nhận gia hạn nếu ông chủ Roman Abramovich đồng ý cấp ngân sách chuyển nhượng cho mùa hè. Con số được tiết lộ là 200 triệu bảng, rất lớn nhưng theo The Times thì đó là cần thiết để Conte có một đội hình như ý.

200 triệu bảng là số tiền không chỉ dành cho việc tìm người thay Courtois với Costa, Conte còn muốn tăng cường các khu vực khác. Mặc dù đội hình Chelsea đang chơi rất ổn định trong sơ đồ 3-4-3, Conte muốn có những cầu thủ mới để đa dạng hóa lối chơi khi ông biết sớm muộn gì các HLV ở Premier League cũng sẽ bắt bài mình thành công.

MU quen bắt nạt đội yếu: Chelsea sẽ "lột mặt nạ" Mourinho

>>Xem thêm

Q.D (Tổng hợp The Times)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/conte-doa-bo-chelsea-chat-boi-tron-200-trieu-bang-c9a506786.html