CPI tháng 3 sẽ tăng thêm ít nhất 0,4%

Theo Tổ Điều hành thị trường trong nước, việc điều chỉnh giá hàng loạt mặt hàng như xăng, điện, sữa… sẽ tác động cộng hưởng, làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tăng thêm khoảng 0,4%.

Trong đó, giá điện làm tăng CPI khoảng 0,16%; giá xăng làm CPI đội thêm 0,01%... Cũng theo các chuyên gia của Tổ điều hành, giá nguyên, nhiên liệu trên thị trường thế giới như sắt thép, xăng dầu, bột sữa, nguyên phụ liệu dệt may… cũng đang có xu hướng tăng lên, ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả các mặt hàng trong nước, gây khó khăn cho công tác điều hành thị trường giá cả. Mặc dù, giá sắt thép vừa tăng ngay sau Tết Nguyên đán, nhưng theo Hiệp hội Thép Việt Nam, mặt hàng này sẽ tăng thêm ít nhất 600.000 đồng một tấn (tương đương 5%) trong tháng 3. Các doanh nghiệp sản xuất xi măng cũng cho biết, sẽ tăng giá thêm xấp xỉ 10% (5.000 - 6.000 đồng mỗi bao 50 kg) trong thời gian tới. Ánh Tuyết

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/kinhte/CPI-thang-3-se-tang-them-it-nhat-04/20103/82420.datviet