CPI tháng 9 được dự báo tăng 0,3-0,4%

“Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2010 so với tháng 8/2010 sẽ tăng khoảng 0,3-0,4%”, dự thảo báo cáo của Tổ điều hành thị trường trong nước nhận định như vậy.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế chậm lại ở một số nền kinh tế lớn, biến động của đồng USD và tính thời vụ của thị trường một số hàng hóa là nguyên nhân khiến nhiều loại nguyên, nhiên vật liệu thiết yếu trên thế giới có xu hướng tăng giá, như gạo, đường, phân bón, thức ăn chăn nuôi, phôi thép, bột giấy… Tác động đến trong nước tại thời điểm mùa mưa bão, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp khiến giá cả nhiều nơi có hiện tượng tăng cục bộ. Ngoài ra, Tổ điều hành cũng cho rằng, việc tăng giá căng dầu vào ngày 9/8 và điều chỉnh tỷ giá VND so với USD tăng 2,09% vào ngày 19/8 cũng ảnh hưởng đến giá cả nhiều loại hàng hóa. Trong khi đó, phía cung hàng hóa từ nhập khẩu, kim ngạch 8 tháng đầu năm đạt 52,676 tỷ USD, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2009, bên cạnh một số mặt hàng tăng do lượng tăng, hầu hết các nhóm hàng có kim ngạch tăng đều có cùng nguyên nhân do giá tăng. Tuy nhiên, mức tiêu dùng còn yếu có thể là một trong những nguyên nhân quan trọng kìm hãm đà tăng của CPI tháng tới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội trong tháng 8 chỉ đạt trên 131 nghìn tỷ đồng, tăng 0,66% so với tháng 7, là mức tăng thấp so với các tháng đầu năm. “Trong nước, xu hướng tăng giá đã thể hiện rõ đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như lương thực, thép xây dựng, thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, hàng tiêu dùng…”, Tổ điều hành cho biết. “Khả năng CPI tháng tới sẽ tăng ở mức cao hơn và chủ yếu do ảnh hưởng của chi phí đẩy”. Trước đó, vào ngày 23/8 vừa qua, Tổng cục Thống kê đã công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 với mức tăng 0,23% so với tháng 7, phá vỡ xu thế giảm lập được 2 tháng trước.

Nguồn ĐTCK: http://tinnhanhchungkhoan.vn/RC/N/CFFFCD/cpi-thang-9-duoc-du-bao-tang-0-3-0-4.html