Cristiano Ronaldo 'thông cảm' cho Lionel Messi

Sau chiến thắng thuyết phục ở Ballon d'Or (Quả bóng vàng của tạp chí France Football), Cristiano Ronaldo tiếp tục áp đảo ở giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2016. Tiền đạo Bồ Đào Nha có 34,54% phiếu bầu. Lionel Messi đứng thứ nhì với 26,42%. Antonie Griezmann chỉ có 7,53%. Đó là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ 31 tuổi sau một năm thành công với chức vô địch Champions League cùng Real Madrid và chức vô địch Euro cùng tuyển Bồ Đào Nha. Ronaldo chia sẻ: "Năm 2016 là năm đỉnh cao nhất sự nghiệp cầu thủ của tôi. Những danh hiệu đoạt được là không thể tin nỗi ở cấp độ cá nhân. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Và tôi xin nói lời cảm ơn tới đồng đội, gia đình, người hâm mộ đã ủng hộ 100% cho tôi suốt thời gian qua".

Trong khoảnh khắc không bao giờ quên ấy, Cristiano Ronaldo vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh Lionel Messi, người chỉ về nhì năm nay, nhưng luôn là đối thủ mà tiền đạo Bồ Đào Nha không ưa nhất. Lionel Messi thừa hiểu không thể qua mặt Ronaldo, đồng thời Barcelona chuẩn bị cho trận lượt về Cúp Nhà Vua với Athletic Bilbao nên anh quyết định không sang Zurich dự Gala bóng đá năm 2016. Không chỉ Messi mà những đồng đội anh ở Barcelona như Luis Suarez, Neymar hay Andres Iniesta cũng ở lại Tây Ban Nha. Ronaldo miệng cười tươi trong gala nhưng có vẻ không thực sự vui vì không thể ăn mừng trước mặt Messi: "Tôi xin lỗi những người ở CLB Barcelona không thể có mặt ở đây với chúng tôi nhưng có thể hiểu được lý do vì sao họ vắng mặt".

Ronaldo được vinh danh.

Đây là lần đầu tiên FIFA trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới độc lập sau 6 năm hợp tác cùng với France Football để trao một giải Ballon d'Or từ năm 2010 tới năm 2015. Giải thưởng của FIFA bắt đầu từ năm 1991. Trong khi đó, giải Ballon d'Or có từ năm 1956. Ban đầu, tạp chí France Football chỉ trao cho những cầu thủ giỏi nhất ở Châu Âu nhưng bắt đầu từ năm 1995 đã mở rộng cho cầu thủ trên toàn thế giới.

Một số giải thưởng khác cho bóng đá thế giới năm 2016: Tiền đạo Mỹ, Carli Lloyd với 20,68% phiếu bầu đã vượt qua Marta (Brazil) và Melanie Behringer (Đức) để giành danh hiệu Nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới; Claudio Ranieri bất ngờ giúp Leicester City vô địch Premier League 2015-2016 đã trở thành HLV xuất sắc nhất trong năm khi vượt qua Zinedine Zidane và Fernando Santos. Bất ngờ lớn nhất là giải thưởng bàn thắng đẹp nhất trong năm thuộc về cầu thủ Mohd Faiz Subri thi đấu cho Penang ở giải VĐQG Malaysia. Subri thực hiện cú đá phạt không thể tin nổi từ khoảng cách 30m, quả bóng hướng vào góc cao bên trái nhưng lại chui vào góc phải khung thành đối phương, một đường bay quá kỳ lạ! Đội bóng Colombia là Atletico Nacional đã được trao giải thưởng Fair Play vì đã tặng danh hiệu vô địch Copa Sudamericana cho đội bóng xấu số Chapecoense (rơi máy bay).

Hưng Nguyên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_160507_cristiano-ronaldo-thong-ca-m-cho-lionel-messi.aspx