Crưm muốn hợp tác với Việt Nam

Crưm năm nay dự định tăng cường hợp tác kinh tế đối ngoại với các nước Châu Âu và Châu Á, trong đó có Việt Nam - ông Georgy Muradov, phó lãnh đạo chính quyền Crưm phụ trách khối ngoại thương tuyên bố.

Cảng biển Crưm.

"Tất cả điều này sẽ được phản ánh trong liên hệ quốc tế của chúng tôi. Đương nhiên chúng tôi sẽ mở rộng liên hệ ngoại thương, mời các đoàn đại biểu các doanh nghiệp tới thăm bán đảo" - ông Muradov nói với Sputnik.

Theo lời ông Muradov, Crưm đã thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong khi đó, giới doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập và Israel sẵn sàng tham gia làm thành viên của khu vực kinh tế tự do Crưm.

Ngoài ra, Crưm dự định tăng cường liên hệ kinh tế quốc tế với Bulgaria, Moldova, Italia, Pháp. "Nếu nói về những phương hướng địa lý khác thì chúng tôi có triển vọng tốt đẹp để hợp tác với Iran và Ấn Độ. Chúng tôi dự định trong năm nay sẽ thiết lập quan hệ với những nền kinh tế đang phát triển nhanh của khu vực Viễn Đông, với nước bạn truyền thống và đối tác của Nga là Việt Nam. Không loại trừ là chúng tôi sẽ lên kế hoạch cử phái đoàn tới thăm nước bạn" - ông Muradov nhấn mạnh.

N.V

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/crum-muon-hop-tac-voi-viet-nam-631710.bld