Crystal Palace – Chelsea: Chạm tay vào kỷ lục

Chiến thắng sẽ giúp Chelsea quân bình kỷ lục toàn thắng của CLB.

Trận đấu sẽ được Tường thuật trực tiếp, mời quý vị cùng đón xem!

Nhìn lại trận đấu Sunderland - Chelsea

Crystal Palace ghi bàn còn nhiều hơn cả Tottenham và MU (28 bàn) nhưng hàng thủ của họ để thủng lưới tới 31 bàn. Đội bóng này đã thua 4/5 trận sân nhà gần nhất ở mặt trận Premier League, và hôm nay công việc càng không dễ dàng hơn khi họ chào đón đội đầu bảng Chelsea trong lúc chỉ cách nhóm xuống hạng có 3 điểm.

Zaha và Benteke giúp Crystal Palace ghi bàn đều đặn, nhưng hàng thủ lại "chảy máu" liên tục

Không chỉ có thành tích sân nhà kém nhất ở Premier League, Crystal Palace còn gần như chẳng có lợi thế sân nhà khi những cuộc phản đối của các CĐV xung quanh vị trí của HLV Alan Pardew và đặc biệt là các ông chủ của đội bóng tiếp tục diễn ra. Không những vậy, Pardew còn phải đối mặt với tình trạng chấn thương tàn phá nghiêm trọng đội hình, với chỉ 15 cầu thủ lành lặn để có thể ra sân.

Chelsea hiện đã thắng 10 trận liên tiếp ở mặt trận quốc nội và số chiến thắng của họ mùa này đã nhiều hơn hẳn mùa giải trước khi “The Blues” bị văng xa khỏi khu vực dự cúp châu Âu khiến Jose Mourinho mất việc. Antonio Conte đang biến Chelsea thành một cỗ máy bất khả xâm phạm ở cả hai bên phần sân, khi họ ghi được 34 bàn và có hàng thủ tốt nhất giải bên cạnh Tottenham với 11 lần thủng lưới.

Rất khó để biết khi nào Chelsea sẽ đánh mất điểm, bởi có vẻ các HLV ở Anh vẫn chưa nghĩ ra cách trị sơ đồ 3-4-3 của Conte mà Pardew có vẻ không phải người làm được điều đó. Đội bóng Tây London trên thực tế đã thắng 1-0 ở hai trận gần nhất do sự tỏa sáng cá nhân của Diego Costa và Cesc Fabregas, nhưng trước một Palace phòng thủ tệ hại, cơ hội ghi bàn cho Chelsea sẽ không thiếu.

Palace mất một loạt cầu thủ do chấn thương nhưng Pardew ít nhất cũng có sự trở lại của Jason Puncheon sau án treo giò ở trận gặp MU, Puncheon cùng với Wilfried Zaha và Christian Benteke đã đá khá tốt kể từ khi họ cùng với Andros Townsend hợp thành hàng công 4 người, bộ tứ này ghi 12/28 bàn của Palace từ đầu mùa. Cá nhân Zaha là một nỗi khiếp sợ cho nhiều đội khi đã có 3 bàn và 6 kiến tạo.

Liệu Fabregas có được trọng dụng sau khi giúp Chelsea thắng Sunderland?

Bên phía Chelsea, John Terry vẫn chưa kịp bình phục chấn thương nhưng Eden Hazard đã phần nào bình phục sau khi đau nhẹ ở đầu gối. Tuy nhiên mối lo chính của Conte nằm ở việc liệu có nên đưa Nemanja Matic trở lại hàng tiền vệ sau khi Cesc Fabregas mang tới thắng lợi 1-0 trước Sunderland. Với một hàng công mạnh của Palace thì Matic sẽ là giải pháp tốt hơn ở phương diện phòng ngự.

Khả năng tấn công của Crystal Palace là rất đáng gờm so với tầm vóc của chính đội bóng này, do đó đội chủ nhà có thể gây ra chút nơm nớp lo sợ cho Chelsea hôm nay. Nhưng hàng thủ Palace thì lại rò rỉ bàn thua một cách đều đặn, do đó Conte sẽ dễ có chiến thắng thứ 11 liên tiếp để quân bình kỷ lục của CLB.

Đội hình dự kiến:

Crystal Palace: Hennessey – Ward, Delaney, Dann, Kelly – Puncheon, Cabaye, Ledley, McCarthur, Zaha – Benteke.

Chelsea: Courtois – Cahill, Luiz, Azpilicueta – Alonso, Matic, Kante, Moses – Hazard, Costa, Willian.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-1.

Tình hình lực lượng

- Crystal Palace: Mathieu Flamini, James Tomkins, Bakary Sako, Pape Soaure, Connor Wickham, Jonathan Benteke và Steve Mandanda chấn thương; Loic Remy thể lực 50/50.

- Chelsea: John Terry & Pedro chấn thương, Kurt Zouma thể lực 50/50.

Thông tin bên lề

- Crystal Palace chỉ ghi được có 3 bàn trước Chelsea trong 7 trận sân nhà gần nhất ở Premier League, trong đó có 1 bàn do John Terry đá phản.

- 8 trận gần nhất gặp các đội London thì Chelsea mới thua 1, nhưng là trước Arsenal mùa này.

- Christian Benteke đã ghi bàn ở 4/6 trận Premier League gần nhất gặp Chelsea.

- Chelsea chắc chắn vẫn sẽ ở ngôi đầu bảng khi Lễ Giáng sinh đến. 6/7 đội gần nhất đứng đầu bảng vào dịp Giáng sinh đã lên ngôi vô địch.

Q.D

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/crystal-palace-chelsea-cham-tay-vao-ky-luc-c9a479040.html