CSGT bị xe đâm tử vong chuẩn bị tổ chức đám cưới

Theo chia sẻ của đại diện phòng CSGT công an tỉnh Thừa Thiên Huế, hạ sĩ Khánh đang chuẩn bị làm đám cưới vào tháng 6 tới.

Liên quan đến thông tin một CSGT bị xe máy đâm tử vong khi làm nhiệm vụ, sáng ngày 4/5, chia sẻ với báo Đất Việt, một đại diện phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hạ sĩ Võ Duy Khánh (29 tuổi, cán bộ Phòng CSGT đường bộ-đường sắt) mồ côi cha mẹ từ bé.

"Anh Khánh sống với người thân từ bé, hiện đang có người yêu và sẽ dự định cưới vào tháng 6 tới. Anh Khánh là người hiền từ, tu chí làm ăn, sống hòa nhã với mọi người.

Mặc dù sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, anh chị em ruột thịt nhưng anh Khánh lại rất hay giúp đỡ người khác", đại diện phòng CSGT đường bộ- đường sắt nói.

Nói về kết quả giám định tại cơ sở y tế cho biết, thanh niên đâm hạ sĩ Khánh có dấu diệu sử dụng ma túy trước khi điều khiển xe máy vi phạm tốc độ, vị đại diện này cho rằng, hiện đơn vị chưa có thông tin chính xác, cụ thể.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ đối tượng Chiến cùng chiếc xe vi phạm để phục vụ điều tra. Ảnh: VNN

Cùng ngày, cho biết thêm về con người hạ sĩ Khánh, anh Nguyễn Văn Hướng (hàng xóm anh Khánh) tiếc nuối nói: ""Khánh tốt lắm. Ở nơi này nơi khác có thể có cảnh sát giao thông bị mang tiếng nhưng riêng Khánh rất tốt. Khánh lễ phép, thường xuyên giúp đỡ hàng xóm.

Đi làm, Khánh cũng rất nghiêm khắc. Gặp bà con đi sai, Khánh vẫn phạt nhưng rồi nhắc nhở nhẹ nhàng để lần sau không vi phạm. Khánh ăn ở hiền lành, sống tốt với mọi người. Từ nhỏ, anh ấy đã cực khổ mà bây giờ lại đi sớm".

Về việc này, Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Công an tỉnh đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến hạ sĩ Khánh tử vong.

"Ngoài việc điều khiển xe chạy quá tốc độ thì kết quả giám định tại cơ sở y tế cho thấy Chiến dương tính với ma túy và có sử dụng ma túy trước khi điều khiển xe máy gây tai nạn.

Vụ tai nạn đang được điều tra nhưng phải chờ Chiến hồi phục sức khỏe", Đại tá Minh nói.

Giấy phép lái xe của Chiến. Ảnh: TTT

Như đã đưa tin, vào chiều ngày 2/5, hạ sĩ Khánh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông theo nhiệm vụ tại đoạn đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lúc này, đối tượng Nguyễn Ngọc Chiến (26 tuổi, trú tại Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển xe máy theo hướng từ Bắc vào Nam đã đâm vào anh Khánh khiến cả 2 đều bị thương, được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Tuy nhiên do chấn thương nặng, anh Khánh đã tử vong sau đó, còn đối tượng Chiến bị thương nhẹ đang được điều trị.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/csgt-bi-xe-dam-tu-vong-chuan-bi-to-chuc-dam-cuoi-3334666/