CSGT cẩu xe cùng người vi phạm

Thuyết phục nữ tài xế vi phạm xuống xe bất thành, CSGT đã phải gọi xe cẩu đến đưa ô tô vi phạm cùng nữ tài xế bên trong về trạm.

Ngày 13/9, Trạm kiểm soát giao thông Ngã 3 Thái Lan (thuộc PC 67, Công an Đồng Nai) đã lập biên bản vi phạm đối với nữ tài xế Trần Thị Hà (36 tuổi, ngụ TX Long Khánh) về hành vi vượt đèn vàng, không chấp hành hiệu lệnh CSGT, không xuất trình được giấy tờ xe.

Theo đó vào lúc 7h45 cùng ngày, Tổ CSGT thuộc Trạm kiểm soát giao thông Ngã 3 Thái Lan làm nhiệm vụ trên QL 51 thì phát hiện xe 7 chỗ vượt đèn vàng tại ngã ba Tân (xã Phước Tân, TP Biên Hòa).

Khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy, tổ CSGT đã phải dùng xe đặc chủng truy đuổi.

Chạy được 2 km, nữ tài xế cho phương tiện rẽ vào công ty bên quốc lộ 51 (địa bàn xã Tam Phước, Biên Hòa) nhưng do cổng khóa, lực lượng chức năng đã nhanh chóng áp sát và chặn được ô tô vi phạm.

CSGT cẩu cả xe lẫn nữ tài xế về trạm vì không chịu rời khỏi xe. Ảnh VNN

Lúc này nữ tài xế vẫn không chịu xuất trình giấy tờ và ngồi yên trên xe. Sau một thời gian thuyết phục không thành, khoảng 9 giờ cùng ngày (13/9) lực lượng CSGT đã gọi xe cẩu đến đưa ô tô vi phạm cùng tài xế vẫn đang ngồi bên trong xe về trạm. Tại trạm Ngã ba Thái Lan, nữ tài xế mới chịu hợp tác và khai báo tên.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp lực lượng chức năng phải dùng xe cẩu để di chuyển người cùng xe vi phạm về trạm.

Còn nhớ trước đó vào sáng 19/6 tại ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh giao giữa đường Trường Thi và Phan Đăng Lưu (TP. Vinh, Nghệ An) cũng xảy ra trường hợp tương tư.

Theo đó khoảng 9h sáng 19/6, tổ công tác của cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh (Nghệ An) gồm Đại úy Lê Đăng Khoa (tổ trưởng), Trung úy Trần Huy Dũng và Thượng sĩ Đặng Thúy Hiền làm việc tại ngã tư Quảng trường Hồ Chí Minh.

Khi đang làm việc, tổ công tác phát hiện chiếc xe con 4 chỗ vi phạm giao thông. Tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế bất chấp hiệu lệnh và lái xe bỏ đi.

Khi chiếc xe ô tô nói trên chạy ra đầu đường Lê Nin, tổ công tác dừng được phương tiện và yêu cầu tài xế xuống xe.

Tuy nhiên, lúc này nữ tài xế vẫn cố thủ trên xe mà không chịu xuống. Sau nhiều lần bỏ chạy rồi bị chặn lại, lực lượng chức năng đã phải dùng xe chuyên dụng chặn lại rồi điều xe cẩu đến để đưa về trụ sở để làm việc.

Danh tính tài xế được xác định là Nguyễn Thị Thủy (SN 1975 - Trú tại khối 8, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An).

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/csgt-cau-xe-cung-nguoi-vi-pham-3318637/