CSGT TP.HCM đội nắng cùng dân thu dọn hiện trường tai nạn

CSGT đội nắng, ướt đẫm mồ hôi cùng dân giúp tài xế dọn hiện trường vụ tai nạn lật xe.

CSGT đội nắng, ướt đẫm mồ hôi cùng dân giúp tài xế dọn hiện trường tai nạn lật xe. (Ảnh: E.X)

Khoảng 12h30 ngày 18/1, xe tải BKS: 70C-081.53 do tài xế Nguyễn Thế Duy điều khiển chở đầy nước ngọt chạy trên QL22 hướng TP.HCM đi Tây Ninh khi đến địa bàn huyện Hóc Môn thì bất ngờ bị lật do mất lái. 500 thùng nước ngọt trên xe bị đổ ra đường.

Ngay sau đó, các chiến sĩ CSGT Đội An Sương (Phòng CSGT ĐB - ĐS Công an TP.HCM) đã nhanh chóng có mặt phân luồng để tránh ùn tắc giao thông. Đồng thời, cùng người dân xung quanh đội nắng giúp thu dọn hiện trường .

Hình ảnh này đã làm không ít người đi đường thán phục và ra tay giúp sức.

Vụ lật xe chở nước ngọt đã không gặp cảnh người dân lao vào hôi của, trái lại còn giúp tài xế thu dọn hiện trường. (Ảnh: E.X)

Đại úy Nguyễn Phi Hoàng, Đội CSGT An Sương không ngại trời nắng gắt cùng người dân giúp tài xế gặp nạn. (Ảnh: E.X)

Hạnh Nguyễn

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/csgt-tphcm-doi-nang-cung-dan-thu-don-hien-truong-tai-nan-d185146.html