Cty Hương Quỳnh gây ô nhiễm: Đề nghị các ngành chức năng vào cuộc

Sự bức xúc của bà con ở nơi đây đang lên tới đỉnh điểm khi liên tiếp hai ngày, mang theo băng rôn, khẩu hiệu và tập trung tại cổng UBND xã Cẩm Hưng để phản đối hoạt động của Công ty MTV Hương Quỳnh.

Thậm chí, những người dân còn mang theo nước và bánh mì, quyết tâm chờ đợi cả ngày đến khi vấn đề được chính quyền tiếp nhận. Thực sự, những bức xúc của bà con nhân dân hoàn toàn là chính đáng. Bởi theo họ, sức chịu đựng đã quá giới hạn khi hai vùng đất phì nhiêu là Hải Dương và Bắc Ninh mà nhả khói độc, bòn rút dần sự sống và gieo rắc bệnh tật: hoa màu chết, thủy sản chết, trẻ em phải "sơ tán" nơi khác, người lớn không đi đâu được, nhẹ thì bệnh hô hấp, nặng thì ung thư...

Người dân tập trung phản đối hoạt động gây ô nhiễm của Công ty MTV Hương Quỳnh tại trụ sở UBND xã Cẩm Hưng.

Theo ghi nhận của phóng viên, cách nay ít ngày đã diễn ra cuộc họp lấy ý kiến của nhân dân được diễn ra tại hội trường UBND xã Cẩm Hưng với đầy đủ thành phần lãnh đạo thuộc UBND xã Cẩm Hưng, chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường huyện Cẩm Giàng - ông Hoàng Đức Giang và chủ sở hữu Công ty MTV Hương Quỳnh - bà Vũ Thị Quỳnh cùng hơn 50 hộ dân.

Vì đây chỉ là cuộc họp lấy ý kiến, không phải là cuộc họp giải quyết vấn đề, nên hầu như người dân chỉ được phép nói lên bức xúc và đề nghị của mình chứ không được chất vấn về chuyên môn hay chức năng của các cấp thẩm quyền (theo ông Giang phát biểu). Do vậy, toàn thể người dân xã Cẩm Hưng cũng chỉ có thể bức xúc và nêu chung một đề nghị duy nhất đó là:

"Đề nghị Công ty MTV Hương Quỳnh nhanh chóng dừng hoạt động hoặc chuyển mục đích kinh doanh ngành nghề khác mà không gây ô nhiễm môi trường; đề nghị các cấp chính quyền vì đời sống nhân dân, vào cuộc triệt để, sai đến đâu xử lý đến đó".

Phải nói rằng, chính quyền xã Cẩm Hưng, Phòng Tài nguyên huyện Cẩm Giàng mặc dù nhanh chóng triển khai một cuộc họp lấy ý kiến của dân như vậy là kịp thời. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu diễn ra cuộc họp như vây, khi ngày 14/11- trước khi báo chí vào cuộc, cũng đã có cuộc họp tương tự với sự tham gia của cấp thẩm quyền cao hơn đó là Sở TN& MT và Chi cục BVMT tỉnh Hải Dương.

Vậy, việc có giải quyết hay không lại là một vấn đề nan giải khác, bởi cho đến thời điểm này người dân vẫn không hề được biết chính quyền đang xử lý đến đâu để tiếp tục có động thái đấu tranh hay tạm dừng chờ chính quyền đồng hành cùng xử lý. Một phần những người dân nơi đây cũng chia sẻ lý do không tin tưởng vào chính quyền cho lắm, vì cụ thể, chính quyền xã Cẩm Hưng luôn trả lời mỗi khi người dân kiến nghị rằng: "Chưa rõ đơn vị nào gây ô nhiễm, có thể là công ty Hương Quỳnh cũng có thể là trại chăn nuôi lợn", hoặc "Thẩm quyền chúng tôi chỉ có thể báo cáo"!??

Về phía Công ty Hương Quỳnh, công ty này cho rằng: "Đang hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, được các cơ quan ban ngành cho phép hoạt động nên không việc gì phải dừng hoạt động". Thực tế, mặc dù người dân biểu tình quyết liệt như vậy nhưng Công ty MTV Hương Quỳnh cũng không hề có động thái ngưng sản xuất hay tạm dừng để khắc phục về mặt môi trường. Việc này cho thấy, Công ty này chỉ chú trọng đến lợi nhuận mà không quan tâm tới trách nhiệm xã hội của mình.

Ngay cả về vấn đề pháp lý, được biết công ty này hoạt động từ năm 2011, nhưng không hề đảm bảo cam kết bảo vệ môi trường, đăng ký với hình thức hộ kinh doanh cá thể nhưng thực chất hoạt động theo mô hình công ty và hiện tại mới đang bổ sung các thủ tục cần thiết (đến 23/11/2016, UBND tỉnh Hải Dương mới ra quyết định số 3396, Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh nhựa Hương Quỳnh).

Đồng thời người dân cũng đang đặt nghi vấn về việc sử dụng quá diện tích đất thuê 14.728m vuông và sản xuất vượt ngưỡng đăng ký 1.200 tấn/ năm của công ty này. Thêm nữa, tình trạng cho nhà sản xuất Trung Quốc thuê lại dây chuyền và trực tiếp sản xuất của công ty này cũng chưa được chính quyền nắm bắt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy ý kiến từ các sở ngành liên quan trong vụ việc thông tin tới độc giả.

Trần Ngân/KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/cty-huong-quynh-gay-o-nhiem-de-nghi-cac-nganh-chuc-nang-vao-cuoc-p43529.html