Cư dân The Harmona “hoảng loạn” trước thông báo siết nợ của BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bắc Sài Gòn vừa phát văn bản yêu cầu Công ty Xuất nhập khẩu Vật tư Tân Bình (Tamexim) thực hiện bàn giao tài sản thế chấp là chung cư Harmona vào tháng 6/2016. Thông tin trên đã khiến hàng ngàn cư dân tại chung cư này hoang mang, lo lắng!

Bỗng dưng gặp “họa”

Chung cư The Harmona bị BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn ra thông báo siết nợ.

Văn bản của BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn nêu rõ, do Tamexim đã sử dụng tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 3 Trương Công Định, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM (tức chung cư The Harmona) để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ vay của Công ty Cổ phần Thanh Niên, (trụ sở chính: 27 Kỳ Đồng, P.9, Q.3 do ông Nguyễn Văn Liêm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc).

Theo BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn, trong biên bản làm việc hai bên ngày 29/4/2016, dù đơn vị này đã tạo điều kiện về thời gian để Công ty Thanh Niên thu xếp trả nợ nhưng vẫn chưa thanh toán hết nợ quá hạn theo cam kết. Do đó, BIDV tiến hành xử lý tài sản theo quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa các bên để thu hồi nợ vay. Trong văn bản, tổ chức tín dụng này cũng đề nghị các cơ quan công an, UBND các cấp trên địa bàn hỗ trợ BIDV chi nhánh Bắc Sài Gòn nhận bàn giao tài sản.

Sau khi văn bản được công bố, suốt 2 ngày nay, hàng trăm hộ dân sống tại chung cư The Harmona đứng ngồi không yên. Ông Bùi Hữu Thuận, Trưởng Ban Quản trị The Harmona, không khỏi ngỡ ngàng khi phóng viên đặt vấn đề liên quan đến việc The Harmona sắp bị ngân hàng “siết nợ”. Ông Thuận cũng như gần 600 hộ dân nơi đây cũng chỉ vừa biết thông tin, tài sản của mình lâu nay, đã bị chủ đầu tư cầm cố trong ngân hàng.

Một cư dân cho biết: “Năm 2013, chi phí mua một căn hộ Harmona có diện tích 76 m2 là hơn 1,7 tỷ đồng. Tiền đã đóng đủ nên bây giờ nghe thông tin ngân hàng thu hồi dự án, chẳng khác nào vừa mất nhà vừa mất tiền. Cả 2 ngày nay, mọi người trong nhà tôi đều rất lo lắng, mất ăn mất ngủ.”.

Chính quyền trấn an

Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Châu Văn La, Chủ tịch UBND Q.Tân Bình, khẳng định: “Xin nói thẳng là thông báo của BIDV là “lố bịch”. Quận không ủng hộ thông báo cưỡng chế đó, bên ngân hàng chỉ gửi thông báo chứ không hề liên hệ với quận hay với phường gì hết!”.

“Tôi đã có chỉ đạo là mời ngay ngân hàng cùng chủ đầu tư ngồi lại tìm cách tháo gỡ, còn cư dân, không có lý do gì để đuổi họ ra khỏi chung cư. Giữa ngân hàng và chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác với nhau, không giải quyết được với nhau thì đưa ra tòa xử lý theo luật. Không thể xuống “làm loạn” ở chung cư gây mất an ninh trật tự khu vực” - vị Chủ tịch Q.Tân Bình cho biết.

Ông La trấn an người dân rằng không phải lo lắng, cứ yên tâm cư ngụ. Chính quyền sẽ can thiệp, không có lý do gì người dân phải rời khỏi nhà của mình. Còn về hướng xử lý, hiện nay UBND Q.Tân Bình đã chỉ đạo Chủ tịch UBND P.14, trong vòng ngày mai (ngày 27/5) phải mời bằng được chủ đầu tư và ngân hàng ngồi lại tìm hướng tháo gỡ cụ thể.

Cuối cuộc trao đổi, vị chủ tịch UBND quận khẳng định: “Tôi xin nói lại một lần nữa, tôi cũng như UBND Q.Tân Bình không chấp nhận việc Ngân hàng BIDV gửi một văn bản xuống gây náo loạn khu chung cư, mất an ninh trật tự ở địa phương. Cư dân cứ yên tâm cư ngụ, sẽ không có vấn đề gì xảy ra khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng!”.

Nguyên Vũ

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/cu-dan-the-harmona-hoang-loan-truoc-thong-bao-siet-no-cua-bidv-d42652.html