Cứ mỗi lần 'khoe', Lý Nhã Kỳ lại bị dư luận 'bóc mẽ' đến bẽ bàng như thế này

Mỗi lần Lý Nhã Kỳ xuất hiện trước công chúng, kiều nữ xinh đẹp đều khiến mọi người phải xôn xao bàn tán. Bởi những lần ấy, Lý Nhã Kỳ luôn biết cách làm bản thân "nổi bần bật" khiến dư luận phải đặt câu hỏi.

Lý Nhã Kỳ xuất hiện chỉ ở một vài bộ phim có chất lượng bình thường nhưng cô lại khiến cho dư luận xôn xao bởi những câu chuyện bên lề. Ban đầu là chuyện phim giả tình thật với diễn viên Việt Anh trong "Gió nghịch mùa" và tiếp đến là những phi vụ được gắn mác "nổ" bị nhiều cư dân mạng bóc mẽ.

Danh xưng "Công chúa châu Á" bị "bóc mẽ" tơi tả

Theo thông tin từ phía ekip truyền thông của Lý Nhã Kỳ, vào ngày 5/9/2016, Hoàng đế tối cao Châu Á - Mangacop Unipa Saud Al Hadj đại diện cho Chính quyền Bộ tộc Mindanao – Vương quốc Hồi giáo nhân dân thống nhất Bangsamoro - Philippines, Tổ chức Vương quốc Hồi giáo Hoàng gia tại Hội nghị Đông Nam Á đã ký sắc lệnh chính thức tuyên bố công nhận tước vị Công chúa Châu Á và Việt Nam cho Lý Nhã Kỳ: Putri Lý Nhã Kỳ (Princess of Asia and Vietnam).

Lý Nhã Kỳ bị cư dân mạng bóc mẽ thê thảm vì được phong tước vị "Công chúa châu Á".

Đứng trước tin tức "nổi bần bật" này dư luận đã vô cùng quan tâm bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam có một công chúa. Về phía "fan" của Lý Nhã Kỳ vô cùng vui mừng khi cô được phong tước vị cao quý mà không một nghệ sĩ nào có được.

Tuy nhiên, ngày hôm qua, giữa những hân hoan của người hâm mộ Lý Nhã Kỳ thì một tin mới về cô khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Đó là một cư dân mạng có nickname Quỳnh Tâm đã hé lộ: "Cái tên Công chúa châu Á nghe rất là hoành tráng và mỹ miều, tớ nghe thấy oách xà lách ra phết, nhưng vấn đề chỉ là công chúa của bộ tộc Mindanao - Vương quốc hồi giáo nhân dân thống nhất Bangsamoro Philippines, tức là chỉ là một bộ tộc rất nhỏ của một đảo ở Philippines thôi, bằng khoảng 1-2 quận của Hà Nội thôi nhé.

Nói thêm về đảo Mindanao của Phillippin, đây là một đảo khá lớn với diện tích hơn 100.000 km vuông, dân số hơn 20 triệu người với 10% dân số thuộc đạo hồi tức là dân đạo Hồi chỉ chiếm khoảng 2 triệu người trên đảo".

Không chỉ có nickname Quỳnh Tâm lên tiếng mà theo PV của Tri thức trẻ với Tiến sỹ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ cũng có chia sẻ. Theo ông, Lý Nhã Kỳ là người mang quốc tịch Việt Nam thì cần tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Do đó, việc phong tặng tước hiệu công chúa theo quốc tịch của nước khác thì vẫn phải tuân theo luật pháp của Việt Nam, không thể tự tiện được.

Về phía Lý Nhã Kỳ, trước những thông tin bị "bóc mẽ", cô vẫn không có hồi âm và người đẹp vẫn liên tục chia sẻ những thông tin về việc bản thân được phong tước hiệu "Công chúa châu Á".

Lùm xùm chuyện đóng phim Hollywood

Còn nhớ năm 2010, khán giả Việt Nam đã vô cùng thất vọng khi có mặt tại buổi công chiếu phim "Thượng Hải". Theo đó, trong bộ phim này, Lý Nhã Kỳ chỉ xuất hiện lướt qua vài giây. Ấy vậy mà trước đó, cô đã tổ chức hẳn một buổi họp báo lớn công bố vai diễn của bản thân trong bộ phim Hollywood đình đám.

Khi tham gia một bộ phim Hollywood, dù chỉ xuất hiện lướt qua nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn tổ chức hẳn một buổi họp báo.

Thậm chí trong chính buổi họp báo này, Lý Nhã Kỳ đã tâm sự những lời có cánh và vô cùng hoa mỹ về vai diễn của mình. Lý Nhã Kỳ đã có những chia sẻ mang tính "tâm can", cụ thể kiều nữ cảm thấy rất hồi hộp và đã chuẩn bị chu đáo những yếu tố cần thiết như phong cách, khả năng diễn xuất, ngoại ngữ cho vai diễn. Hơn thế để đóng vai này, cô đã phải làm việc cật lực suốt 13 ngày, từ 6 giờ sáng đến tận khuya. Ngoài ra, cô còn phải điều trị chấn động tâm lý vì tiếng nổ và bị chấn thương do một mảnh pháo bay vào mắt...

Toàn bộ những chia sẻ ấy đã khiến người hâm mộ tin tưởng rằng, Lý Nhã Kỳ thực sự có một vai thứ chính nhiều đất diễn nhưng vào ngày 15/7/2010 khi ra mắt phim thì khán giả được một phen chưng hửng. Cũng bắt đầu từ đây, nickname "cô nổ" thêm gắn chặt vào cái tên Lý Nhã Kỳ.

Câu chuyện hàng hiệu không có hồi kết

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Lý Nhã Kỳ lại khiến người ta ngơ ngác bởi những bộ độ thời trang bạc tỉ, những món đồ trang sức xa xỉ hay những phụ kiện đắt đến "níu lưỡi". Bên cạnh đó, truyền thông còn liên tục chia sẻ những thông tin về khối tài sản khổng lồ từ nhà đến xe của Lý Nhã Kỳ cũng khiến dư luận hồ nghi.

Việc mua hàng hiệu của Lý Nhã Kỳ cũng bị bóc mẽ.

Bởi ngoài việc tham gia một vài bộ phim tầm trung, thời gian còn lại cô rất ít xuất hiện trước công chúng, vậy nên nhiều người đặt các giả thuyết về khối tài sản khổng lồ này. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở vấn đề "chỉ có người trong cuộc tỏ tường".

Tuy nhiên, đã có lúc Lý Nhã Kỳ bị dư luận "bóc mẽ" bẽ bàng và cô chỉ biết lặng thinh để tránh khỏi những sóng gió đang bủa vây. Theo đó, có một lần người đẹp khẳng định sang Pháp mua váy, áo. Ngay lập tức dư luận phát hiện ra biển hiệu tiếng Trung Quốc tại các cửa hàng này và làm dấy lên nghi vấn về phần trăm sự thật trong lời nói của cô.

Trước thông tin này, kiều nữ khẳng định cô đã đến Thượng Hải để mua đồ và người nhầm lẫn ở đây là phóng viên khi đưa tin rằng cô đến Pháp. Tuy nhiên, dư luận vẫn không chịu đứng im và nhiều người vẫn tiếp tục tìm cách "bóc mẽ" khối hàng hiệu xa xỉ của Lý Nhã Kỳ.

Hạnh Hiếu (TH)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/cu-moi-lan-khoe-ly-nha-ky-lai-bi-du-luan-boc-me-den-be-bang-nhu-the-nay-20161212141357362.htm