Cú ngã giúp nữ VĐV giành HCV Olympic 2016

Shaunae Miller gây chú ý trên đường chạy nội dung 400 m nữ khi cán đích bằng cú ngã để giành HCV Olympic 2016 diễn ra sáng nay 16/8 (theo giờ Việt Nam).

Người hâm mộ môn điền kinh đã được chứng kiến cuộc đua nghẹt thở ở chung kết nội dung chạy 400 m nữ. Shaunae Miller và Allyson Fleix chỉ cách nhau 7% giây. VĐV giành HCV với thời gian 49 gây 44, trong khi thành tích của người về thứ hai là 49 giây 51.

Điều đặc biệt là VĐV người Bahamas tạo nên bước ngoặt của sự nghiệp khi giành chiến thắng nhờ cú ngã ở vạch đích.

Với việc 4 năm mới có một Thế vận hội mùa hè, nên các vận động viên đã nỗ lực và tìm mọi cách để giành chiến thắng khi bỏ rất nhiều công tập luyện trong suốt thời gian dài.

Shaunae Miller gây ấn tượng khi nỗ lực mang vinh quang về cho Bahamas tại Olympic Rio 2016. Đây là huy chương đầu tiên của đoàn thể thao nước này tại Thế vận hội diễn ra ở Brazil.

Chứng kiến cú ngã đem lại HCV cho Miller, cựu VĐV môn điền kinh, Michael Johnson - người từng giành 4 HCV cho Mỹ chia sẻ: "Một cuộc đua rất gay cấn. Đó là nỗ lực tuyệt vời từ một VĐV đẳng cấp".

Cựu vô địch Olympic, Michael Johnson nhận xét thêm: "Allyson Felix (người giành HCB) chắc chắn rất thất vọng, nhưng cô ấy đáng lẽ phải nỗ lực hơn nữa ở những mét cuối".

Bình luận viên Andrew Cotter của trang BBC theo dõi chung kết chạy 400 m nữ bình luận: "Mọi thứ đều có thể xảy ra khi vận động viên nỗ lực để giành HCV Olympic. Đó là cú về đích rất ấn tượng".

Shaunae Miller sinh ngày 15/4/1994 tại Nassau, Bahamas. Cô cao 1m85 và nặng 69 kg. Miller hiện theo học tại trường cao đẳng Georgia Bulldogs. Năm trước, VĐV 22 tuổi này giành HCB nội dung chạy 400 m tại cuộc thi vô địch thế giới diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Đức Mạnh

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cu-nga-giup-nu-vdv-gianh-hcv-olympic-2016-post674185.html