Cụ ông 72 tuổi đâm chết em trai vì mâu thuẫn đất đai

Khi người em cùng cha khác mẹ tới nhà chửi bới, thách thức, cụ ông tuổi thất thập đã không kiềm chế được cơn giận để rồi gây ra vụ án mạng.

Ông Nguyễn Văn Soi tại tòa.

Ngày 7/12, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Văn Soi (SN 1944, ở Thanh Oai, Hà Nội) 18 năm tù về tội "Giết người".

Bị hại trong vụ án này là ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1954) – em cùng cha khác mẹ với ông Soi.

Theo cáo trạng, ông Soi có tranh chấp đất đai với em dâu là bà Nguyễn Thị Êm. Bà Êm nhờ ông Hùng và con trai ông Hùng là Nguyễn Văn Dũng đến đập phá tường nhà ông Soi.

Từ vụ việc này, bà Êm, ông Hùng và Dũng bị cơ quan chức năng khởi tố để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản". Do đó, mâu thuẫn giữa họ và gia đình ông Soi càng trở nên nặng nề.

Ngày 26/12/2015, ông Hùng tới nhà ông Soi chửi bới rồi thách thức anh trai mình đánh nhau.

Ông Soi vào nhà lấy một còn dao nhọn mang ra. Thấy vậy, ông Hùng thách thức: “Tao thách mày đâm đấy”.

Đáp lại lời thách thức, ông Soi dùng dao đâm thẳng vào bụng ông Hùng.

Bị đâm, ông Hùng giữ chặt tay cầm dao của ông Soi. Khi chạy ra can ngăn, vợ ông Soi bị ông Hùng đạp ngã. Lập tức, ông Soi đâm tiếp nhát dao thứ 2 vào sườn ông Hùng. Nạn nhân đi lảo đảo khoảng 5m thì gục ngã và tử vong sau đó.

Tại phiên tòa hôm nay, người nhà hai bên liên tục cãi vã, to tiếng với nhau. Tuy vậy, phía bị hại vẫn làm đơn đề nghị giảm án cho bị cáo. Luật sư bào chữa cho ông Soi cũng đề nghị xử ông dưới khung hình phạt do bị cáo quá già yếu.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Soi 18 năm tù.

Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/cu-ong-72-tuoi-dam-chet-em-trai-vi-mau-thuan-dat-dai-1081488.tpo