Cụ ông trúng số độc đắc bị thua kiện tiệm vàng 1,35 tỷ đồng

Sáng 8.7, TAND TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tuyên chấp nhận khởi kiện của ông Lưu Tiến Bình (chủ tiệm vàng Kim Bình, TP.Vũng Tàu) và yêu cầu ông Nguyễn Bùi (71 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) phải trả lại số tiền 1,35 tỉ đồng mà nhân viên của ông Bình đã giao, để đổi lấy tờ vé số trúng giải độc đắc nhưng sau đó phát hiện có sự nhầm lẫn.

Ông Bùi tại phiên tòa

Theo đó, ngày 21.12.2014, ông Bùi mua một tờ vé số TG 349721 đài Tiền Giang từ người bán vé số dạo, sau đó dò thấy trúng giải độc đắc. Sau đó, con dâu của ông Bùi gọi cho người làm trong tiệm vàng Kim Bình để đổi vé trúng. Anh Thắng (người làm trong tiệm vàng Kim Bình) đến xem tờ vé số rồi cầm tờ vé số cùng anh Tâm (con trai ông Bùi) đưa ra tiệm vé số Kế Đáo để xem vé thật hay giả, có chỉnh sửa gì không.

Sau khi xem xét kỹ,Thắng cùng anh Tâm quay về tiệm vàng Kim Bình. Tại đây, Thắng đưa tờ vé số cho ông chủ là Lưu Tiến Bình xem rồi Thắng tiếp tục cầm tờ vé số cùng anh Tâm về nhà ông Bùi để giao tiền. Tại nhà ông Bùi, Thắng giao đủ số tiền gần 1,35 tỉ (đã trừ thuế) để ông Bùi đếm. Sau đó, Thắng đưa mặt sau tờ vé số để anh Tâm ghi số chứng minh thư của ông Bùi và ông Bùi ký tên vào. Ông Bùi đưa lại một số tiền cho Thắng để mua 5 cây vàng. Thắng cầm tiền và tờ vé số để đi về, sau đó mang sang 5 cây vàng cho ông Bùi như đã thỏa thuận. Khi nhân viên của ông Bình cầm tờ vé số về và cho người đến Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang để đổi thì được thông báo vé số không trúng bất kỳ giải nào vì bị sai 2 chữ số. Tờ vé trúng là TG 349721 nhưng tờ mà mang đi đổi lại là TG 347921 (tức số 97 thành 79). Phát hiện ra vụ việc, nhân viên tiệm vàng đã báo lại cho ông chủ và Thắng đến nhà của ông Bùi thông báo rằng tờ vé số trên không trúng giải, yêu cầu ông Bùi trả lại tiền nhưng ông Bùi không đồng ý. Ông Bình đã đến cơ quan công an phường 3 nộp đơn tố giác kèm theo 1 tờ vé số.

Theo Luật sư Bùi Quốc Tuấn-Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh (người bào chữa cho ông Bùi) thì trong biên bản niêm phong của công an phường 3 ngày 22.12.2014 có ghi niêm phong 1 tờ vé số kiến thiết Tiền Giang loại TGC12 mang dãy số 349721 của Công ty xổ số tỉnh Tiền Giang. Nhưng sau đó, khi Công an TP Vũng Tàu tiếp nhận mở niêm phong và có ghi biên bản rằng bên trong là một tờ vé số GTC12 mang dãy số 347921 của Công ty xổ số tỉnh Đồng Nai. Tờ số 3 là tờ mà trong biên bản lời khai, ông Bình có khai rằng sau khi mang tờ vé số xuống tỉnh Tiền Giang thì tờ vé số trên chỉ sai một số nên trúng giải khuyến khích trị giá 6 triệu đồng. Tờ vé số 4 là tờ vé số có chữ ký của ông Bùi theo quyết định Trưng cầu Giám định của Cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP.Vũng Tàu. Tuy nhiên, ông Bình cho rằng mình chỉ giao một tờ vé số cho công an phường 3 niêm phong.

HĐXX nhận xét đây là biên bản do cơ quan công an lập, mặc dù ông Bình có ký xác nhận nhưng đây là do lỗi của cơ quan tố tụng trong quá trình ghi chép lập biên bản, không phải do lỗi của ông Bình.

Từ lúc ban đầu, ý chí của ông Bùi là đổi tờ vé số, không phải là bán tờ vé số, hai bên có thu tiền hoa hồng số tiền 3,5 triệu đồng. Do đó đây là quan hệ đổi tờ vé số trúng giải đặc biệt chứ không phải giao dịch mua bán tài sản và trong giao dịch có sự nhầm lẫn nên nên ông Bình có quyền khởi kiện ông Bùi giao lại số tiền gần 1,35 tỉ đồng

Ngày1.6 tòa án ra thông báo thụ lý số 120. Do có sự sơ sót trong đánh máy nên thông báo thụ lý vụ án số 120 của tòa án có ghi tài liệu chứng cứ do đương sự cung cấp là chưa chính xác mà nên ghi là tài liệu chứng cứ do cơ quan công an gửi qua. Nhưng HĐXX cho rằng việc sai sót này không làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Từ chứng cứ có trong hồ sơ vụ án là tờ vé số TGC12 mang dãy số 347921mở thưởng 21.12.2014 của Công ty xổ số tỉnh Tiền Giang, TAND TP.Vũng Tàu tiến hành trưng cầu giám định tờ vé số này. Căn cứ vào kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và kết quả của Phân viện khoa học hình sự (Tổng Cục Cảnh Sát) tại TP.HCM thì chữ ký trên mặt sau của tờ vé số là của ông Nguyễn Bùi và chữ số ghi số CMND là do anh Tâm (con ông Bùi) viết.

HĐXX khẳng định, tờ vé số mà ông Bùi giao cho anh Thắng là tờ vé số mà ông Bình đã cung cấp cho cơ quan công an chính là tờ vé số TGC12 mang dãy số 347921 Công ty xổ số tỉnh Tiền Giang. Theo Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang thì tờ vé số này không trúng giải đặc biệt. 7 tờ vé số trúng giải đặc biệt đã được nhận tại tỉnh Bình Dương và không có tờ nào của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. HĐXX kết luận không thể tồn tại thêm 1 tờ vé số trúng giải đặc biệt và không thể phân phối về Bà Rịa – Vũng Tàu. Do đó ông Bùi không thể mua được tờ vé số 349721 đã trúng giải độc đắc.

Việc ông Bùi cho rằng anh Thắng đánh tráo tờ vé số, tuy nhiên anh Thắng không thừa nhận và ông Bùi không có chứng cớ chứng minh nên điều này là không có cơ sở.

HĐXX cho rằng, tờ vé số mà ông Bùi đã giao dịch với anh Thắng là tờ vé số TGC12 mang dãy số 347921 của Công ty xổ số tỉnh Tiền Giang không trúng giải đặc biệt. Như vậy theo ý chí của ông Bùi và ông Bình, hai bên xác lập giao dịch đổi vé số trúng giải đặc biệt lấy số tiền gần 1,35 tỉ đồng (đã khấu trừ thuế). Tuy nhiên tờ vé số của ông Bùi lại không trúng giải đặc biệt nên tuyên giao dịch vô hiệu. Chấp nhận khởi kiện của ông Bình, buộc ông Bùi phải giao lại số tiền hơn 1,3 tỉ đồng cho ông Bình.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/cu-ong-trung-so-doc-dac-bi-thua-kien-tiem-vang-135-ty-dong-570997.bld