Cứ phải đến sự kiện trễ giờ mới thể hiện đẳng cấp hạng A?

Đó là kết luận của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân sau khi 'đả nữ' phải ngồi chờ các celeb đàn em trễ giờ gần 2 tiếng đồng hồ trong một show diễn thời trang năm 2016. Xem ra kết luận ấy đến giờ vẫn nóng hổi.

Chuyện bộ ba HLV The Face Việt mùa hai gồm Lan Khuê, Hoàng Thùy và Minh Tú đến muộn hai tiếng tại buổi họp báo ra mắt chương trình đã gây nên một cuộc chỉ trích kịch liệt trên mạng xã hội.

Thực ra, chuyện trễ giờ của các celeb Việt lâu nay không có gì mới mẻ. Nhưng điều đáng nói là một nhân vật quan trọng của buổi họp báo - HLV Lukkade đình đám của The Face Thái Lan - lại đến sớm hơn giờ họp tới 10 phút. Và vị HLV xinh đẹp mà tài năng lẫn tên tuổi vượt xa dàn HLV Việt này đã phải chờ các đàn em tròn 2 tiếng đồng hồ.

Minh Tú lấy lý do đêm hôm trước quay quá khuya, sáng hôm sau phải vào viện truyền nước nên tới trễ. Lan Khuê thì giải thích BTC báo giờ họp cho cô là 10h30. Hoàng Thùy thì im lặng. Nhưng dù im lặng hay giải thích thì cả ba HLV cũng bị chỉ trích dữ dội vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình.

Lan Khuê - Hoàng Thùy - Minh Tú có thấy xấu hổ trước 'chị đại' Lukkade?

The Face Việt mùa hai rõ ràng là cơ hội để cho ba cái tên Minh Tú - Lan Khuê - Hoàng Thùy phát triển sự nghiệp, mở rộng tầm ảnh hưởng trong showbiz. Với một show mang tính quan trọng như thế, Minh Tú không thể lấy lý do sức khỏe sa sút vì quay hình quá khuya để biện hộ cho sự trễ giờ.

Nếu cô thực sự coi trọng chương trình, coi trọng công chúng, cô đã phải thu xếp mọi thứ sẵn sàng, bao gồm cả sức khỏe, để có một buổi ra mắt hoàn hảo nhất. Còn Lan Khuê, dù chuyện BTC báo sai giờ cho cô là thật đi chăng nữa thì cô cũng đã trễ tới 30 phút so với giờ hẹn mà cô nhận. Trong khi ấy, nữ HLV đình đám người Thái lại đến trước 10 phút so với giờ hẹn mà cô ấy nhận kia.

Nếu không vì sự đối lập trong phong cách làm việc giữa 'chị đại' Lukkade với các đàn em người Việt, hẳn câu chuyện trễ giờ của bộ ba huấn luyện viên The Face 2017 cũng chẳng xôn xao tới thế.

Điều khó hiểu nhất nằm ở Hoàng Thùy. Quán quân Vietnam's Next Top Model có nhiều năm hoạt động tại làng thời trang quốc tế. Chuyện trễ giờ gần như là không thể xảy ra trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp. Thế nên, việc Hoàng Thùy cũng 'lây' bệnh trễ hẹn của showbiz Việt khiến các fan hâm mộ thực sự bất ngờ và thất vọng.

Nhưng như đã nói, nếu không vì sự đối lập trong phong cách làm việc giữa 'chị đại' Lukkade với các đàn em người Việt, hẳn câu chuyện trễ giờ của ba huấn luyện viên cũng chẳng xôn xao tới thế. Bởi người ta đã quá quen với giờ giấc dây thun của các 'ông sao' trong showbiz Việt, bao gồm rất nhiều 'ông sao' hạng A.

Trong show diễn thời trang của NTK Adrian Anh Tuấn hồi tháng 5 năm 2016, nữ diễn viên Ngô Thanh Vân đã vô cùng bức xúc khi phải chờ các celeb đàn em tới gần 2 tiếng đồng hồ. Chương trình đón khách lúc 18h thì 18h10 cô có mặt. Nhưng một tiếng đồng hồ sau, 19h10, hàng ghế đầu với toàn những bảng tên celeb danh giá vẫn trống trơn. 19h30, các ngôi sao mới dần dần xuất hiện. Và tới tận 20h, những cái tên cuối cùng như Angela Phương Trinh, Diễm My 9X, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới tới.

'Chị đại' Ngô Thanh Vân cũng từng rơi vào hoàn cảnh của siêu mẫu người Thái Lukkade khi phải chờ các đàn em 9x hai tiếng đồng hồ tại một show thời trang.

Không kiềm chế được sự phẫn nộ của mình, Ngô Thanh Vân đã viết liên tiếp hai status dài về sự việc. Cô thậm chí không giấu giếm sự tức giận đối với các celeb đàn em: 'Nhìn mấy em dẹo dẽo ưỡn ờ lướt vô cái chương trình của người ta đã bắt đầu thì tôi không thể nào chịu đựng được nữa'.

Đả nữ thậm chí còn có chút hoang mang khi nhận ra mình không thuộc về showbiz vì cái sự đúng giờ của mình: 'Sau buổi tối hôm nay, tôi xin được rút kinh nghiệm sâu sắc. Tôi đã không thích hợp để làm nghệ sĩ nữa, vì nghệ sĩ phải dành thời gian make-up, điệu điệu đi mấy cái event, và phải đến trễ gần 2 tiếng đồng hồ thì mới nổi bật, mới được chú ý và mới được cho là hạng A. Thời gian đó, tôi có thể làm khối chuyện quan trọng khác có ý nghĩa hơn với cuộc đời tôi.'

Nữ hoàng thảm đỏ Angela Phương Trinh trong show thời trang từng khiến đàn chị Ngô Thanh Vân phát điên vì chờ đợi.

Quốc Tuấn - nam diễn viên gạo cội của màn ảnh Việt - cũng chia sẻ rằng, sở dĩ vài năm gần đây anh từ chối tham gia các kì liên hoan phim là vì không thể chịu được thái độ thiếu chuyên nghiệp của các ngôi sao trẻ.

'19h30 chương trình khai mạc thì 19h15, các nghệ sĩ tên tuổi gạo cội cỡ Trà Giang, Thế Anh, Như Quỳnh... đều đã có mặt. Thế nhưng thảm đỏ vắng hoe vắng hoắt. Hơn 1 tiếng sau, khi chương trình đã bắt đầu, các nghệ sĩ già đã yên vị chỗ ngồi thì thảm đỏ bỗng nhiên láo nháo, xôn xao. Những nghệ sĩ trẻ đẹp, dù chưa có đóng góp gì nhiều cho điện ảnh, lấp lánh dập dìu. Các đài truyền hình lao đến, phóng viên lao đến. Bên trong, các nghệ sĩ già không hiểu có chuyện gì xảy ra'.

Hình ảnh Angela Phương Trinh thong thả tạo dáng trên thảm đỏ LHP quốc tế Hà Nội mặc dù đã đến trễ hơn 1 tiếng đồng hồ

Câu chuyện mà nghệ sĩ Quốc Tuấn kể người ta có thể bắt gặp ở bất kì Liên hoan phim nào. Còn nhớ, cũng Angela Phương Trinh, tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, đã làm náo động thảm đỏ khi chương trình đã bắt đầu được hơn 1 tiếng.

Cô xuất hiện muộn, với bộ đầm xẻ táo bạo và chiếc quạt độc đáo trên tay, tạo dáng yêu kiều trên thảm đỏ trước hàng chục ống kính chĩa về phía mình, lộng lẫy và khác biệt, kiêu hãnh và sang chảnh, không cần biết lúc đó là mấy giờ và cô đã đến muộn bao lâu. Bởi rõ ràng, cô không hề vội vàng hớt hải mà điệu đà đi lại gần 15 phút nữa để phóng viên báo chí chụp hình mới thong dong sải bước vào trong.

Angela Phương Trinh không cá biệt. Tại lễ trao giải Cánh diều Vàng năm 2015, toàn bộ đoàn phim 'Chàng trai năm ấy', với những cái tên đình đám như Sơn Tùng M-TP, Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn, Phạm Quỳnh Anh… đã 'gây sự chú ý' khi đến sự kiện lúc chương trình diễn ra được gần một tiếng đồng hồ, sau đó lại gây ồn ào với BTC vì không còn chỗ ngồi trên hàng ghế đầu.

Tại họp báo chương trình The Voice Kids 2016, khi các khách mời và phóng viên có mặt từ 9g30 theo giờ hẹn thì tới 11h, tức một tiếng rưỡi đồng hồ sau, HLV Noo Phước Thịnh mới có mặt. Và 10 phút sau đó, vào lúc chương trình phải bắt đầu vì không thể trì hoãn thêm, bộ đôi Đông Nhi – Ông Cao Thắng mới tới.

Tại họp báo vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2016, đương kim Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên chỉ có mặt khi chương trình đã diễn ra nửa tiếng đồng hồ. Tại trường quay talkshow 'Chuyên cơ số 6' do MC Nguyễn Khang chủ trì, nhân vật chính là nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn đã bắt toàn bộ ê-kip ghi hình cùng hơn 100 khán giả phải chờ mình tới 2 tiếng.

Còn tại Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, Hoa hậu Ngọc Hân dù đóng vai trò quan trọng trong kịch bản chương trình đã đến trễ tới mức không vào được sân vận động Mỹ Đình, nơi diễn ra Đại lễ, khiến BTC phải cuống cuồng tìm người thay thế lấp vào vị trí trống của Hoa hậu.

Đoàn phim 'Chàng trai năm ấy' đã khiến dư luận dậy sóng vì scandal đến trễ về sớm tại Lễ trao giải Cánh diều Vàng 2015

Đó là những vụ trễ giờ điển hình của showbiz. Còn chuyện các ngôi sao đến sự kiện muộn đôi ba chục phút khó có thể liệt kê cho đủ.

Có vô vàn lý do được các celeb đưa ra để giải thích cho sự trễ giờ của mình. Nhưng có một lý do mà họ cố tình né tránh: đó là sự thiếu chuyên nghiệp. Bản thân các celeb nhận thức được vai trò quan trọng của mình đối với sự kiện. Và nếu không có họ thì chương trình không thể diễn ra.

Nên thay vì có mặt từ sớm để đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ, họ lại thường xuyên tới trễ với tâm lý 'người ta phải chờ mình'. Nói như Ngô Thanh Vân, làm như thế mới tạo được sự chú ý, mới chứng tỏ được mình quan trọng và mới thể hiện được đẳng cấp của sao hạng A.

Nhưng hãy cứ nhìn Ngô Thanh Vân hay HLV The Face Thái Lukkade để biết, đẳng cấp chỉ có thể xây dựng được khi nghệ sĩ có trách nhiệm với công việc và có sự tôn trọng đối với công chúng. Mà biểu hiện đầu tiên của tính trách nhiệm và thái độ tôn trọng ấy là đến đúng giờ.

Theo Mai Mai/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/cu-phai-den-su-kien-tre-gio-moi-the-hien-dang-cap-hang-a.html