Cử tri bắt đầu bỏ phiếu, ai sẽ trở thành Tổng thống Pháp?

Sau một chiến dịch tranh cử ồn ào, huyên náo với đầy scandal và ngạc nhiên, các cử tri Pháp hôm nay (7/5) đã chính thức đi bầu cử Tổng thống vòng cuối cùng. Liệu ứng viên trẻ tuổi nhất hay nữ ứng viên cực hữu sẽ lãnh đạo nước Pháp trong 5 năm tới?

Reuters đưa tin, bắt đầu từ chiều 7/5, cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng cuối cùng để bầu ra vị Tổng thống kế tiếp nhiệm kỳ 2017 – 202 2. Cuộc bầu cử này được cho là quan trọng nhất trong nhiều thập kỉ qua tại Pháp, với hai ứng cử viên có quan điểm khác nhau về châu Âu và vai trò của nước Pháp, điều đó khiến nhiều cử tri vẫn do dự ngay trước giờ G.

Cử tri Pháp đối diện hai lựa chọn, đó là một đất nước gần gũi với Liên minh châu Âu (EU), thương mại tự do theo quan điểm của ông Emmanuel Macron hoặc một đất nước đóng cửa biên giới và từ bỏ đồng tiền chung euro mà bà Marine Le Pen theo đuổi.

Một số cử tri Pháp chia sẻ: 'Tôi hiện chẳng nghiêng về ứng cử viên nào. Bản thân tôi cũng đang bị chia rẽ và tôi nghĩ nước Pháp cũng vậy. Rất nhiều người dân Pháp sẽ bỏ phiếu một cách miễn cưỡng'.

Chính vì vậy, ngay trước khi thời điểm tranh cử chính thức khép lại, cả hai ứng cử viên Tổng thống Pháp hôm 5/5 vẫn ra sức vận động sự ủng hộ của cử tri, đặc biệt là các cử tri còn đang do dự.

Theo đa số các cuộc thăm dò trước một ngày bầu cử, ứng viên Emmanuel Macron giành được nhiều sự ủng hộ của người dân hơn. Ông Macron dẫn trước đối thủ là bà Le Pen từ 23- 26 điểm khi tỉ lệ ủng hộ mà cả hai giành được lần lượt là 63% và 37%.

Theo giới quan sát, tỷ lệ bỏ phiếu trắng dự kiến ở mức cao khi gần 60% những người định bỏ phiếu cho ông Macron cho biết họ tham gia vì muốn ngăn bà Le Pen trở thành Tổng thống của nền kinh tế lớn thứ hai EU, hơn là ủng hộ ông hoàn toàn.

Các tổ chức thăm dò sẽ công bố kết quả ban đầu vào 20h giờ địa phương ngay khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Trước đó, hơn 50.000 cảnh sát được huy động trong ngày bầu cử để đảm bảo an ninh tối đa trong bối cảnh nước Pháp vẫn báo động vì tình trạng khủng bố.

Một số hình ảnh bỏ phiếu đầu tiên của cử tri Pháp: (Nguồn: Reuters)

Các cử tri đầu tiên đi bỏ phiếu tại Đại sứ quán Pháp ở Hoa Kỳ ngày 6/5.

Đại sứ Pháp tại Mỹ bỏ phiếu bầu cử Tổng thống.

Chân dung hai ứng viên Tổng thống Pháp được treo tại Đại sứ quán Pháp ở Hoa Kỳ.

Những công dân Pháp sống tại Mỹ đã bỏ phiếu lựa chọn Tổng thống của mình từ xa.

Một công dân Pháp sinh sống tại Mỹ đã hoàn thành nghĩa vụ bầu cử.

Hàng dài công dân Pháp xếp hàng chuẩn bị bỏ phiếu ở Quebec, Canada hôm 6/5.

Các công dân Pháp tại Australia cũng thực hiện nghĩa vụ của mình sớm một ngày.

Những người dân Pháp ở Quebec bỏ phiếu hôm 6/5.

Một cử tri Pháp ở Australia thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

Các địa điểm bỏ phiếu ở Pháp đã sẵn sàng trước giờ G.

Các công dân Pháp đến đại sứ quán tại Washington để tham gia bỏ phiếu.

Theo Tuệ Minh (lược dịch)/Infonet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/24/cu-tri-bat-dau-bo-phieu-ai-se-tro-thanh-tong-thong-phap.html