Cử tri Đà Nẵng yêu cầu Quốc hội giám sát chặt chẽ đối với dự án Formosa

Đại biểu Đinh Thế Huynh giải đáp ý kiến của CT Đà Nẵng.

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng gồm các đại biểu Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Thị Kim Thúy, Ngô Thị Kim Yến, Võ Thị Như Hoa đã có các cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu. Tại các buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề nóng đã được CT gửi gắm đến các ĐBQH trong nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng.

Nóng vấn đề "Formosa"

Tại các buổi TXCT, các CT đã gửi lời chúc mừng đến các ĐBQH khóa 14 mới vừa trúng cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân đồng thời bày tỏ mong muốn các CT sẽ cống hiến hết mình, xứng đáng với lòng tin của CT đã gửi gắm qua những lá phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua. Về các vấn đề cụ thể, CT đã phản ánh, lên án mạnh mẽ hoạt động xả thải trái phép của nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh (gọi tắt là Formosa), yêu cầu cần phải đóng cửa nhà máy. CT cũng bày tỏ nhiều vấn đề về biển Đông, môi trường sống, vệ sinh an toàn thực phẩm, du lịch chui, vấn đề nhà thầu Trung Quốc, vay vốn ưu đãi của Trung Quốc để làm đường cao tốc...

Nói về vấn đề ô nhiễm và ảnh hưởng do Formosa gây ra, CT Đặng Vân (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) đặt ra câu hỏi "ai đảm bảo Formosa sẽ không có hoạt động vi phạm xả thải ra môi trường trong thời gian tới?" và ông yêu cầu Quốc hội, Chính phủ phải giải quyết dứt điểm sự cố Formosa Hà Tĩnh. Cùng chung quan điểm này, các CT Nguyễn Mậu Dự (P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà), Lê Cử (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn)... cho rằng sự cố Formosa không những ảnh hưởng trước mắt đối với người dân 4 tỉnh miền Trung mà còn ảnh hưởng lâu dài đến nhiều thế hệ sau này. Không những thế, sự cố bùn đỏ tại Tây Nguyên hiện nay cũng đang rất phức tạp, vì vậy CT đề nghị Quốc hội, Chính phủ giám sát chặt về bùn đỏ ở các dự án tại Tây Nguyên, tránh xuất hiện một Formosa thứ hai.

CT Phạm Phúc Chiêm (P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) băn khoăn, dự án chưa làm ra sản phẩm mà đã xả thải gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường, vậy nên Quốc hội phải giám sát chặt chẽ, nếu tiếp tục vi phạm thì phải có chế tài xử lý nghiêm minh. Còn CT Nguyễn Quang Thành (Q. Hải Châu) đặt ra câu hỏi: "Nếu Formosa sai phạm thêm một lần nữa thì sẽ xử lý như thế nào"?. Về vấn đề ô nhiễm tại Đà Nẵng, CT Lê Xử (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) cho rằng một số Cty đóng trên địa bàn xả thải ra môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Đặc biệt, như Trung tâm chế biến gia súc gia cầm Đà Nẵng (thuộc Cty Cổ phần Procimex Việt Nam) vừa mới bị xử phạt 270 triệu đồng, văn bản ký chưa ráo mực thì Trung tâm này lại lén xả chất thải ra môi trường.

Sẽ đóng cửa nếu Formosa tái phạm

Trả lời những bức xúc của CT Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của CT, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng giải quyết các vấn đề trong thẩm quyền, giải đáp các vấn đề CT phản ánh. Về vấn đề của Cty Formosa, ĐB Đinh Thế Huynh cho rằng đây là một sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường không chỉ trước mắt mà lâu dài. Đây là một bài học lớn và cay đắng để chúng ta biết được rằng, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường.

ĐBQH Đinh Thế Huynh cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, chúng ta đấu tranh quyết liệt, buộc Formosa phải nhận trách nhiệm, phải cúi đầu xin lỗi Chính phủ và nhân dân Việt Nam, phải bồi thường và cam kết không tái phạm. Ngoài ra, Chính phủ cũng buộc Formosa phải hoàn thiện quy trình xả thải, lập các trạm quan trắc để quản lý xả thải. Nếu còn vi phạm thì chúng ta sẽ kiên quyết đóng cửa. Cũng theo ĐBQH Đinh Thế Huynh, việc khắc phục hậu quả do Formosa gây ra là rất vất vả. Sự cố môi trường kéo dài suốt từ Vũng Áng (Hà Tĩnh) tới Lăng Cô (TT-Huế) và có những vùng biển không còn tôm cá. Tuy nhiên, việc chuyển đổi ngành nghề từ đánh bắt gần bờ sang đánh bắt xa bờ thì chỉ có thể chuyển đổi được cho một số người, số còn lại còn gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết sự cố này, hiện Chính phủ đang yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra lại quá trình cấp phép, phê duyệt dự án, đặc biệt là vấn đề xả thải của Formosa. Và nếu ai vi phạm thì sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước lo lắng của CT về vấn đề biển Đông, ĐB Đinh Thế Huynh cho biết, chúng ta đang dùng cả giải pháp ngoại giao và pháp lý để đấu tranh. Đặc biệt, với phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế khẳng định yêu sách của Trung Quốc về "đường lưỡi bò" là không có cơ sở pháp lý đã giúp chúng ta có cơ sở hơn để khẳng định chủ quyền của dân tộc. Bên cạnh đó, ĐBQH Đinh Thế Huynh cũng cho rằng, phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, phải xử lý nghiêm minh để những người có chức quyền không dám tham nhũng, vướng khâu nào xử lý khâu đó. Cùng với phòng chống tham nhũng phải chống lãnh phí, nhất là các chủ trương đầu tư sai, có thể là do năng lực kém cũng có thể là do lợi ích nhóm gây ra. Bây giờ phải xử lý dứt điểm, không để là gánh nặng cho nền kinh tế với những dự án đầu tư sai, vì đó là tiền thuế của dân...

Nguyễn Tuấn - Đinh Nga

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_152639_cu-tri-da-na-ng-yeu-ca-u-quo-c-ho-i-gia-m-sa-t-cha.aspx