Cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị nhiều về vấn đề môi trường

Chiều 14/7, tại trụ sở UBND xã Thanh Liệt, Tổ đại biểu HĐND TP gồm các ông bà: Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Chu Nguyên Thành – Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hà Nội, Nguyễn Việt Phương- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Trì đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì sau kỳ họp thứ 4 HĐND TP Khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Quang cảnh đại biểu HĐND TP tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì sau kỳ họp thứ 4 HĐND TP Khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Ảnh: Anh Quý.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe báo cáo về một số nội dung của kỳ họp thứ 4 HĐND TP như: HĐND TP xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2017; HĐND TP xem xét việc trả lời kiến nghị của cử tri, thực hiện giám sát thông qua chất vấn đối với UBND TP và một số sở, ban ngành về những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm… Các cử tri đánh giá, kỳ họp HĐND TP vừa qua, đạt chất lượng; Nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm, được làm rõ, như VSATTP, cải cách TTHC, đầu tư công… Các cử tri bày tỏ phấn khởi, kinh tế thủ đô tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá; chương trình trồng triệu cây xanh cũng như xử lý môi trường (nước, không khí, chất thải rắn), được triển khai đồng bộ, tạo bộ mặt Thủ đô xanh, sạch đẹp lên…

Liên quan những vấn đề ở địa phương, cử tri xã Tam Hiệp đề nghị TP, Nhà nước có kế hoạch di dời nhà máy Phân Lân Văn Điển, nhà máy Pin Văn Điển, Đài hóa thân hoàn vũ và bệnh viện 09 trên địa bàn huyện Thanh Trì để tránh gây ô nhiễm môi trường… Cử tri xã Đại Áng phản ánh, TP đầu tư xây dựng kênh thoát nước từ cầu Nguyệt, nhưng lại xả thải ra khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường, đề nghị Sở Khoa học – Công nghệ Hà Nội xem xét. Các cử tri cũng nêu những bất cập, khó khăn trong việc cấp thẻ căn cước công dân cho người già; kiến nghị xây trường Mầm non Vĩnh Thịnh (Đại Áng); tình trạng xả rác thải, vật liệu xây dựng Dự án đường giao thông phía trái sông Tô Lịch (từ đường cầu Quang đến Nhà máy Sơn Hà Nội); việc người dân thiếu nước sạch sử dụng (xã Tam Hiệp); tiến độ triển khai dự án đường 70 (Phan Trọng Tuệ) chậm triển khai… Các cử tri cũng đề nghị đặt tên đường phố danh nhân Phạm Tu (xã Thanh Liệt); đường vào làng nghề ở xã Hữu Hòa…

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP, bà Chu Nguyên Thành đã tiếp thu những ý kiến và cam kết, sẽ tổng hợp các ý kiến chuyển tới UBND TP và các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tin và ảnh: Anh Quý

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cu-tri-huyen-thanh-tri-kien-nghi-nhieu-ve-moi-truong-292926.html