Cử tri Pháp bỏ phiếu vòng hai bầu cử Tổng thống

Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, trưa 7-5 (giờ Việt Nam), cử tri Pháp chính thức bước vào cuộc bỏ phiếu vòng hai và cũng là vòng quyết định để chọn ra tân Tổng thống của nước Pháp. Gần 67.000 điểm bỏ phiếu trên toàn nước Pháp đã mở cửa để đón hơn 45 triệu cử tri đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu.

Trước đó, người dân Pháp ở nước ngoài và một số vùng lãnh thổ hải ngoại đã tới các điểm bỏ phiếu sớm để đưa ra sự lựa chọn của mình. Hơn 50.000 cảnh sát được huy động; nhiều biện pháp siết chặt an ninh được triển khai để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử này. Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ cuộc bầu cử được công bố sáng 8-5 (giờ Việt Nam).

* Cùng ngày, hai ứng cử viên tranh chức Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai đã đi bỏ phiếu. Ứng cử viên độc lập E.Ma-crông đã tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở thành phố Lơ Tu-kê, miền bắc nước Pháp. Trong khi đó, ứng cử viên cực hữu M.Lơ Pen thực hiện quyền công dân của mình tại điểm bỏ phiếu ở thành phố Hê-nanh Bơ-mông. Trước đó, đương kim Tổng thống Pháp P.Ô-lăng-đơ và Thủ tướng B.Ca-dơ-nơ-vơ đã tới các điểm bỏ phiếu để đưa ra lựa chọn của mình.

* Roi-tơ dẫn nguồn tin Bộ Nội vụ Pháp cho biết, tính đến trưa 7-5 (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2017 là 28,23%, thấp hơn mức 30,7% ở cùng mốc thời gian trong cuộc bầu cử Tổng thống nước này năm 2012. Tại vòng một cuộc bầu cử năm nay, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu tính đến giữa ngày bầu cử là 28,54%.

* Truyền thông Pháp tối 6-5 đưa tin, theo kết quả thăm dò dư luận trước thềm cuộc bầu cử, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Pháp E.Ma-crông là 62%, còn tỷ lệ ủng hộ dành cho ứng cử viên M.Lơ Pen là 38%. Trước đó, các cuộc khảo sát cũng cho thấy, khá nhiều cử tri chọn bỏ phiếu trắng hoặc không đi bỏ phiếu ở vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

* Theo nguồn tin an ninh Pháp, ngày 6-5, lực lượng cảnh sát nước này đã liệt ba đối tượng vào danh sách truy nã vì tình nghi chuẩn bị một vụ tiến công khủng bố ngay trước khi vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra. Ba đối tượng này gồm hai công dân Bỉ và một công dân Áp-ga-ni-xtan.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32807502-cu-tri-phap-bo-phieu-vong-hai-bau-cu-tong-thong.html