Cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 2 bầu cử Quốc hội

Hôm nay (18-6), cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội vòng 2 với kết quả được dự báo là chiến thắng vang dội cho đảng của Tổng thống Emmanuel Macron.

Tính tới 12h00 (giờ địa phương), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 17,75%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 21,41% ghi nhận cùng thời điểm trong cuộc bầu cử năm 2012 và 22,89% trong năm 2007.

Theo dự báo dựa trên các kết quả khảo sát ý kiến cử tri, đảng Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử này, sở hữu 75-80% trong tổng số 577 ghế tại Hạ viện. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để ông Macron có thể đẩy mạnh cải cách trong lĩnh vực lao động, việc làm, đầu tư công, năng lượng... để thực hiện những cam kết đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử.

Trước đó, tại vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp ngày 11-6 vừa qua, đảng Cộng hòa Tiến bước cùng liên minh là đảng trung hữu Phong trào Dân chủ đã dẫn đầu với 32,32% tổng số phiếu bầu, vượt xa so với đảng Những người Cộng hòa (21,56%) và đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (13,2%).

Bình Minh Theo Reuters

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/871471/cu-tri-phap-di-bo-phieu-vong-2-bau-cu-quoc-hoi