Cử tri Thanh Xuân kiến nghị các vấn đề dân sinh

Ngày 20/7, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị số 7 đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân sau kỳ họp thứ 4, HĐND TP khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao những kết quả đã đạt được của quận trong các lĩnh vực từ đầu năm đến nay. Đồng thời, các cử tri phường Hạ Đình kiến nghị một số vấn đề dân sinh.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị số 7 tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân sau kỳ họp thứ 4, HĐND TP khóa XV.

Trong đó, khu dân cư số 6 phường Hạ Đình có nhiều việc chưa giải quyết được, như vấn đề thoát nước, đường sá, vệ sinh môi trường. Các ngõ ngách, ngã ba, ngã tư trong khu dân cư ở phường Hạ Đình chưa có các biển báo. Ở trong khu dân cư có các hộ dân xây dựng, sử dụng đất nông nghiệp; trong đó, 236 hộ đã được quận cấp sổ đỏ lần đầu. Vì nhà tạm nên không có số nhà, rất khó khăn trong quản lý nhân khẩu.
Ngoài ra, cử tri phường Hạ Đình cũng đề nghị điều chỉnh vị trí quy hoạch không lấy đất ở đã được cấp sổ đỏ của khu gia đình cán bộ cao cấp, thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ tại khu tập thể Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) để làm công viên cây xanh hỗn hợp và hồ điều hòa Hạ Đình.

Cử tri phường Hạ Đình kiến nghị một số vấn đề dân sinh.

Thay mặt tổ đại biểu, Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức đã chia sẻ, tiếp thu các ý kiến của cử tri. Đối với các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đại biểu Nguyễn Minh Đức đề nghị UBND quận Thanh Xuân tiếp thu ý kiến cử tri, trả lời công khai thông qua việc lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan.

Tin, ảnh: Thái San

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cu-tri-thanh-xuan-kien-nghi-cac-van-de-dan-sinh-293459.html