Cú trượt của nickname 'Lãng tử 1102' chỉ vì 'rao' hộ gái bán dâm

Đông là kẻ “vô công rồi nghề” và chỉ học hết cấp 2. Khi các cô gái có nhu cầu quảng cáo việc “bán thân”, anh ta đã…

Đầu giờ chiều 9-12-2015, Tổ công tác của CA TP Hà Nội kiểm tra phát hiện bắt quả tang gái bán dâm Phạm Thị Thủy H, SN 1983, có hành vi mua bán dâm với Bùi Ngọc L, SN 1989, quê Phú Thọ, tại một khách sạn ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại nhà nghỉ khác ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, Bùi Thị Bích T, SN 1975, bán dâm cho Nguyễn Ngọc K, SN 1986, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Hai khách “làng chơi” khai, ngày 9-12-2015, K và L vào 1 trang web thấy ảnh và bài viết quảng cáo của gái “bán dâm” Ngọc Trinh, Hồng Ngọc kèm số điện thoại. Cả hai đã liên lạc và thỏa thuận mua bán. Sau này, L mới biết, tên thật của gái bán dâm Hồng Ngọc là Bùi Thị Bích T.

H nói, khoảng tháng 8-2015, cô ta có nhờ Lê Văn Đông, SN 1987, quê Hải Dương, chụp ảnh, viết bài và đăng lên mạng quảng cáo. Đông đã dùng Ipad chụp ảnh khỏa thân của chị ta rồi viết bài và gọi H với tên Ngọc Trinh, giá “đi khách” 300 nghìn đồng/lần, cùng với số điện thoại di động. H đã trả công cho Đông 9 triệu đồng. Tương tự, T cũng nhờ Đông “lăng xê”, rao giá bán dâm là 250 nghìn đồng/lần. T chỉ phải trả công cho Đông 4,5 triệu đồng tiền viết bài, đăng quảng cáo cho mình.

Bị cáo Đông chờ tòa nghị án.

Như lời khai của các cô gái, từ khi có Đông quảng cáo, nhiều khách mua dâm đã liên hệ. Mỗi tháng, H thu được khoảng 20 triệu đồng; T 2,5 triệu đồng. Vì H, T khai rõ ràng, Đông không thể chối tội. Anh ta thừa nhận, khoảng tháng 8-2015, Đông lên mạng và truy cập vào trang web Check…, thấy có nhiều thông tin quảng cáo đến hoạt động mua bán dâm, Đông đã liên hệ với người quản trị trang trao đổi về việc đăng tin quảng cáo cho gái bán dâm.

Đông đã chụp ảnh gái bán dâm, cung cấp thông tin rồi gửi cho người quản trị để đăng trên trang. Mỗi bài đăng, người quản trị thu 1 triệu đồng (bằng hình thức nạp thẻ điện thoại). Từ khi có tài khoản cá nhân với nickname “Lãng tử 1102”, Đông chụp ảnh, viết bài quảng cáo bán dâm cho H, T và gửi cho người quản trị trang web.

Với 13,5 triệu đồng thu được, Đông cắt lại 2 triệu trả cho người quản lý trang mạng; số còn lại chi tiêu cá nhân và chỉ dư 1 triệu đồng. Đông khai, còn đăng ảnh và viết bài cho 2 gái bán dâm với tên là Bé Mập và Ngọc My nhưng không được hưởng lợi gì.

HĐXX sơ thẩm của TAND quận Đống Đa tuyên phạt Đông 36 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”. Bị cáo kháng cáo xin giảm án và HĐXX phúc thẩm ngày 6-12 của TAND TP Hà Nội chấp nhận, giảm án cho anh ta còn 20 tháng tù.

Ngưởi quản trị mạng trang web, CQCA không làm rõ được nên không đủ cơ sở xử lý. Với chủ nhà nghỉ, họ thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động mại dâm nên bị xử lý hành chính. Hai gái bán dâm, các vị khách cũng bị xử lý hành chính.

Hoa Đỗ

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/cu-truot-cua-nickname-lang-tu-1102-chi-vi-rao-ho-gai-ban-dam-103375/