Cửa biển Đà Diễn được nạo vét, nhiều tàu cá đã thoát cảnh mắc cạn

Sau 4 ngày triển khai nạo vét từ cửa biển Đà Diễn vào cảng cá Đông Tác, TP Tuy Hòa (Phú Yên), đến nay đã tạo một luồng tàu tạm thời rộng khoảng 40m, sâu khoảng 3,5 - 4m, dài hơn 100m.

Nhờ vậy các tàu thuyền đã lần lượt vươn khơi đánh bắt chuyến biển đầu năm. Thông tin này đã được UBND TP Tuy Hòa xác nhận.

Khẩn trương nạo vét luồng tàu vào cảng Đông Tác bồi lấp để giúp ngư dân vươn khơi

Theo Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Đông (TP Tuy Hòa), đến chiều ngày 10/2, đã có hơn chục tàu cá ở phường Phú Đông neo đậu tại cảng cá Đông Tác ra được biển, nên ngư dân rất phấn khởi.

Như NNVN đã thông tin trước đó, luồng tàu từ cửa biển Đà Diễn vào cảng cá Đông Tác bị cát bồi lấp, khiến hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ không thể vươn khơi. Nắm được nguyện vọng của ngư dân, ngày 3/2 lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh phối hợp với UBND TP khẩn cấp tìm giải pháp khắc phục.

Sau đó, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh đã phối hợp với UBND TP Tuy Hòa cùng ngư dân phường Phú Đông đến hiện trường khu vực bị bồi lấp để cắm mốc, xác định vị trí cần nạo vét....

Theo kế hoạch, dự kiến nạo vét một luồng tàu tạm thời dài khoảng 350 - 400m, rộng khoảng 40m, sâu khoảng 4m, ước khối lượng cần nạo vét khoảng 40.000m3 bùn đất. Việc nạo vét này do DNTN Bảo Châu tự bỏ kinh phí hỗ trợ ngư dân nạo vét tạm thời đến khi nào thông luồng. Hiện DN đã huy động nhân lực và máy móc gồm 3 máy hút cát với tổng công suất 1.100 m3/h.

Tuy nhiên trong quá trình nạo vét do gió mùa đông bắc thổi mạnh kết hợp với sóng to nên một khối lượng lớn cát được nạo vét đã bị bồi lấp trở lại. “Nếu thuận lợi, gió nhẹ, sóng êm thì đến ngày 12/2 sẽ thông luồng tạm thời, tất cả các tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Đông Tác, kể cả tàu công suất lớn sẽ ra được biển”, đại diện DN cho biết.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/cua-bien-da-dien-duoc-nao-vet-nhieu-tau-ca-da-thoat-canh-mac-can-post186826.html