Cửa khẩu Cầu Treo chuẩn bị tốt nhất để đưa các nạn nhân nổ khí gas về nước

Hôm qua, tại tỉnh Bô Ly Khăm Xây (Lào), 8 công nhân thuộc Công ty Sông Đà 5 bị thương vong do một vụ nổ khí gas. Cơ quan chức năng đã tạo điều kiện tốt nhất để đưa các nạn nhân về nước.

Như tin đã đưa, khoảng 22h ngày 28/7 tại bản Hạt Dưn, huyện Bô ly khăn, tỉnh Bôlykhămxây (Lào) đã xảy ra một vụ nổ khí gas kinh hoàng. Thông tin ban đầu xác định, vụ nổ khí gas tại một nhà máy đã làm 6 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương rất nặng.

Cả 8 người này đều là công nhân thuộc Công ty Sông Đà 5 đang tham gia thi công công trình tại địa phương trên. Trong số 8 nạn nhân thương vong, có 1 người quê Phú Thọ (đã tử vong), số còn lại quê Nghệ An.

Công trình thi công, nơi xảy ra vụ nổ khí gas ngày hôm qua tại Bôlykhămxây (Lào)

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ nổ khí gas tại Lào, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác định danh tính các nạn nhân, đồng thời thông báo ngay cho người thân của các nạn nhân bị nạn.

Cùng với đó, lãnh đạo BĐBP đã phối hợp với các đơn vị hữu trách cử người túc trực tại cửa khẩu để đón người thân của nạn nhân, dẫn tới hiện trường và hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết.

Đại Tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên Phòng Hà Tĩnh cho biết: “Sau khi nhận được thông tin vụ nổ khí gas tại bản Hạt Dưn, huyện Bô ly khăn, tỉnh Bôlykhămxây (Lào), Bộ chỉ huy Biên Phòng Hà Tĩnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo phối hợp với Chi cục Hải Quan và các đơn vị liên quan tạo điều kiện tốt nhất để gia đình các nạn nhân sang thăm người bị thương và tổ chức đón người bị mất về quê mai táng”.

Ông Phan Văn Yên, Phó Đồn trưởng, kiêm Trạm trưởng trạm Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo thông tin: “Theo chỉ đạo của bộ chỉ huy Biên Phòng tỉnh, ngay từ sáng nay (29/7) có 6 xe cứu thương cùng người thân các nạn nhân đã qua cửa khẩu để đón các nạn nhân về quê. Đồn biên phòng cũng đã liên lạc với nước bạn Lào hỗ trợ xe, phương tiện và cán bộ chiến sỹ đưa người bị thương đi cấp cứu để đưa người mất về quê sớm nhất”.

Quốc Hoàn - Hồ Thắng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cua-khau-cau-treo-chuan-bi-tot-nhat-de-chuan-bi-dua-cac-nan-nhan-no-khi-gas-ve-nuoc-203794.htm