Cửa ngõ Sài Gòn thông thoáng trong ngày đầu trở lại làm việc

Đường phố Sài Gòn vẫn thông thoáng dù trước đó được dự báo sẽ đông nghịt trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Sáng 2-2 (mùng 6 Tết) – ngày đầu người dân bắt đầu lại công việc, học tập - sau kỳ nghỉ Tết 7 ngày nhưng các bến xe và nhiều tuyến đường tại TP HCM khá vắng người dù trong giờ cao điểm.

Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) được dự báo các chuyến xe vào bến sẽ tăng cao vào sáng nay nhưng qua ghi nhận, tình hình diễn ra khá thông thoáng và ổn định. Tại cổng 1 của bến xe này, các chuyến xe vào bến cũng chỉ rải rác và diễn ra trật tự trong sáng cùng ngày. Hành khách khi vừa xuống xe đều dễ dàng đón được xe buýt và taxi về nhà.

Bến xe Miền Đông được dự báo các chuyến xe vào bến sẽ tăng cao vào sáng nay nhưng qua ghi nhận, tình hình diễn ra khá thông thoáng và ổn định

Riêng bên trong bến, lượng người vào mua vé cũng khá thưa thớt, nhiều xe chỉ chở lác đác vài hành khách hoặc chạy rỗng để quay đầu về các tỉnh thành khác đón khách.

Các chuyến xe cũng chỉ lác đác vào bến để trả khách

Trong khi đó, các tuyến đường phía ngoài Bến xe Miền Đông như Quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh… cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ như thường thấy. Người đi xe máy di chuyển dễ dàng, ô tô cũng không phải nối đuôi nhau kéo dài để lưu thông.

Cảnh thông thoáng lạ kỳ ở mũi tàu Trường Chinh - Cộng Hòa sáng nay

Tại cửa ngõ phía Tây Bắc TP, một số tuyến đường được xem có “truyền thống” kẹt xe như Trường Chinh, Cộng Hòa… cũng không có cảnh xếp hàng dài chờ qua các giao lộ vào sáng nay. Thậm chí, trong giờ cao điểm nhưng ở các tuyến đường này, giao thông vẫn khá thông thoáng.

Giao thông trên đường Cộng Hòa, đoạn qua cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) sáng nay

“Ngày đầu trở lại Sài Gòn đi làm và thấy giao thông thật “dễ thở”, thời tiết cũng khá mát mẻ. Đầu năm thấy không khí nhẹ nhàng nên hy vọng cả năm sẽ gặp nhiều may mắn” – anh Lê Văn Thành (33 tuổi, ngụ quận 12) chia sẻ.

Và đây là đường Trần Quốc Hoàn, đoạn qua vòng xoay Lăng Chả Cả - nút giao thông thường xảy ra kẹt xe nhưng sáng nay thông thoáng

Tại các tuyến đường xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất, giao thông cũng khá thông thoáng. Hành khách đi đến sân bay cũng khá dễ dàng di chuyển và đón xe, không phải chịu cảnh ùn ứ như thời điểm trước Tết.

Đường Trường Sơn cũng chỉ lác đác các loại xe di chuyển

“Lượng khách tăng dần từ ngày 4 Tết nhưng không đông đúc như mọi khi. Giao thông bên ngoài sân bay thông thoáng nên di chuyển rất thuận tiện. Sáng giờ tôi đón được 4 khách và đi lại rất dễ dàng” – anh Nguyễn Cao Hùng, tài xế GrabCar nói.

Và đây là xa lộ Hà Nội

Tương tự, ở nhiều tuyến đường cửa ngõ như xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1 (đoạn qua quận Thủ Đức và quận 9), giao thông cũng khá thông thoáng vào sáng nay.

Bài và ảnh: Gia Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/cua-ngo-sai-gon-thong-thoang-trong-ngay-dau-tro-lai-lam-viec-20170202111924626.htm