Cưa phải đầu đạn pháo, một người bị thương

Vào khoảng 14h ngày 23.11, tại xóm Khoa Đà 2, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã xảy ra vụ nổ lớn do cưa phải đầu đạn pháo, khiến 1 người bị thương.

Đầu đạn pháo đã nổ tung sau nhát cưa.

Theo người dân sống gần đó, vào thời điểm trên, anh Công (SN 1976) đang hàn giàn tôn cho một người dân trong xóm Khoa Đà 2 (xã Hưng Tây, Hưng Nguyên), trong lúc đang làm dở công việc thì ông Nguyễn Đình Sửu mang đến một thỏi sắt nhờ anh Công dùng máy cưa đôi về làm đe.

Khi anh Công vừa đưa thỏi sắt vào máy cắt sắt thì một tiếng nổ lớn phát ra. Tiếng nổ lớn phát ra khiến những hộ dân sống xung quanh không khỏi giật mình, mọi người vội chạy đến xem sự tình ra sao thì thấy anh Công bị nát bàn tay và bị thương nhiều chỗ, chiếc máy cưa bay ra ngoài vườn, thỏi sắt cũng vỡ tung, mảnh vỡ bay tứ phía.

Nạn nhân được đưa xuống Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu, sau đó gia đình đã chuyển tiếp nạn nhân ra Bệnh viện Việt Đức.

Nhận được tin báo, Công an xã Hưng Tây đã có mặt tại hiện trường, lập biên bản và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Ông Sửu cho biết, ông được người khác cho thỏi sắt trên cách đây 1 năm. Theo nhận định ban đầu, có thể thỏi sắt trên là đầu đạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/cua-phai-dau-dan-phao-mot-nguoi-bi-thuong-92998.bld