Cuba khẳng định đối thoại với Mỹ

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba B. Rodriguez ngày 19-6 nhấn mạnh, Cuba duy trì đối thoại với Mỹ trên tinh thần tôn trọng và hợp tác, sẵn sàng đàm phán những vấn đề song phương tồn đọng.

Ông B. Rodriguez tái khẳng định, quan hệ đối thoại phải được tiến hành trên cơ sở bình đẳng, nguyên tắc qua lại và tôn trọng tuyệt đối chủ quyền và độc lập của mỗi nước; đồng thời phản đối mạnh mẽ những biện pháp mới của Chính phủ Mỹ, với xu hướng thắt chặt cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính đối với Cuba.

★ Cùng ngày, Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) lên án quyết định của Chính phủ Mỹ khôi phục các biện pháp hạn chế đi lại đối với Cuba; nhấn mạnh, bước đi này ảnh hưởng

tiêu cực đến thị trường việc làm và nền kinh tế Mỹ. Theo UNWTO, quyết định nêu trên của Mỹ tác động không nhiều đến lĩnh vực du lịch của Cuba. Năm 2016, Cuba đón khoảng bốn triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong đó có Mỹ.

★ Thủ tướng Italy P. Gentiloni cũng chỉ trích chính sách mới của Chính quyền Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đối với Cuba; cho rằng việc đảo ngược nỗ lực của chính quyền tiền nhiệm liên quan chính sách với Cuba là sai lầm. Tuy nhiên, ông P.Gentiloni nhấn mạnh, Mỹ vẫn là đồng minh của Italy bất chấp những bất đồng về vấn đề Cuba.

★ Nhân chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc ngày 19-6, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo có cuộc gặp Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào, trong đó hai bên đã khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác mạnh mẽ là sợi dây kết nối hai nước, là kết quả của sự tin cậy lẫn nhau. Phía Trung Quốc luôn coi trọng mối quan hệ song phương, sẵn sàng hợp tác với Cuba.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33217602-cuba-khang-dinh-doi-thoai-voi-my.html