Cuba và Nga ký thỏa thuận tăng cường quan hệ hợp tác đa ngành

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz và Phó Thủ tướng Nga Dimitri Rogozin đã ký Thỏa thuận Liên chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật tại Moskva.

Một đường phố thủ đô La Habana. (Nguồn: PBS/TTXVN)

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz và Phó Thủ tướng Nga Dimitri Rogozin đã ký Thỏa thuận Liên chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, tại thủ đô Moskva.

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Cuba tại Nga, văn bản này sẽ góp phần hoàn thiện cơ cấu Ủy ban Liên chính phủ giữa hai nước, hiện do hai ông Cabrisas và Rogozin làm đồng Chủ tịch.

Trong cuộc họp thường kỳ của Ủy ban này trước đó, hai bên đã rà soát lại tiến độ thực hiện và bày tỏ hài lòng về các công trình hợp tác song phương trong các lĩnh vực năng lượng, luyện kim, giao thông, công nghệ sinh học và giáo dục.

Sau các cuộc gặp trong khuôn khổ Ủy ban Liên chính phủ song phương, ông Cabrisas và phái đoàn Cuba cũng sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg từ 16-18/6./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cuba-va-nga-ky-thoa-thuan-tang-cuong-quan-he-hop-tac-da-nganh/391191.vnp