Cục BQTG yêu cầu ngừng phát sóng Chương trình 'Hát cùng Siêu chíp'

Chương trình Hát cùng Siêu chíp đang được phát trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam suốt 3 năm qua sẽ phải tạm dừng cho đến khi tranh chấp kết thúc.

Trong một động thái “cứng rắn” hiếm có, ngày 1/9, Cục Bản quyền tác giả đã ra công văn số 238/BQTG-QLQTG,QLQ trong đó nêu rõ: “Cục BQTG yêu cầu các bên liên quan phải dừng các hoạt động sử dụng, phát sóng chương trình có các đối tượng tranh chấp”.

Công văn này được gửi tới Thanh tra Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, ông Lưu Mạnh Tiến, công ty Kim Cương (đơn vị cung cấp bản quyền cho chương trình HCSC) và Đài THVN.

Nội dung thông báo gửi đến các bên của cục BQTG.

Điều này có nghĩa rằng, chương trình Hát cùng Siêu chíp đang được phát trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam suốt 3 năm qua sẽ phải tạm dừng cho đến khi việc tranh chấp kết thúc.

Như vậy, lần đầu tiên một chương trình của VTV bị Cục BQTG chính thức yêu cầu ngừng phát sóng. Trước đó, năm 2015, một chương trình khác của VTV là "Điều ước thứ 7" cũng buộc phải ngưng một thời gian vì đưa tin sai sự thật. Tuy vậy, đây lại là quyết định của chính VTV sau khi vấp phải phản ứng mạnh mẽ của khán giả.

Quay lại vụ việc HCSC, sau khi xem xét các tài liệu, bằng chứng của các bên, theo nhận định của cục BQTG, đây là vụ việc tranh chấp giữa đạo diễn Lưu Mạnh Tiến và bà Phạm Mỹ Phương (công ty TNHH Kim Cương). Do đó Cục đề nghị 2 bên “làm việc trực tiếp với nhau hoặc khởi kiện ra Tòa án để giải quyết tranh chấp hợp đồng theo quy định của pháp luật”.

Trong thông báo này cũng cho biết cục BQTG sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xử lý vụ việc.

Sau đúng 5 tháng kiên trì, báo Người Đưa Tin cùng hành trình khiếu kiện của tác giả Lưu Mạnh Tiến đã phần nào đạt được kết quả, đây được coi là một bước ngoặt quan trọng để giải quyết dứt điểm vụ việc. Vì chương trình hoạt hình ăn khách này sẽ bị gián đoạn, để xử lý vụ việc gấp rút và tránh trường hợp gián đoạn quá lâu, phía VTV cùng Công ty Kim Cương cần ngồi vào bàn đàm phán với đạo diễn Tiến.

Động thái mạnh tay của Cục BQTG là cần thiết và hợp lý để bảo về quyền lợi chính đáng của tác giả theo quy định của pháp luật và các công ước bản quyền Quốc tế. Tuy vậy, đối với các khán giả nhí, nếu chương trình phải dừng thì rất đáng tiếc, nhất là khi chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Trung Thu.

Báo điện tử Người đưa tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc trong các bài viết tới.

Đạo diễn Lưu Mạnh Tiến.

Hành trình khiếu kiện của đạo diễn Lưu Mạnh Tiến:

Ngày 17/2/2016, đạo diễn Lưu Tiến có buổi trao đổi với 2 đại diện của VTV Digital về vi phạm của chương trình HCSC. Đại diện VTV Digital hứa sẽ báo cáo cho lãnh đạo VTV để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên 2 vị này đã không giữ lời hứa.

Ngày 1/4, Ông Tiến gửi đơn lên Cục BQTG, khiếu nại Chương trình “Hát cùng siêu Chíp” của VTV xâm phạm tác phẩm do ông là tác giả đồng thời là chủ sở hữu từ năm 2009.

Ngày 22/4, Cục BQTG ra công văn đề nghị VTV cung cấp thông tin, giải trình sự việc trên bằng văn bản.

Ngày 10/5, Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình (TVAd) gửi công văn trả lời Cục BQTG, giải trình sơ bộ sự việc.

Ngày 14/5, ông Tiến nhận được công văn trả lời của Cục BQTG, kèm theo bản sao công văn trả lời của TVAd.

Ngày 3/6, tác giả Lưu Tiến gửi thư đến VTV đề nghị 1 buổi làm việc trực tiếp vì cho rằng công văn trả lời của TVAd là không rõ ràng và hợp lệ.

Ngày 6/6, ông Tiến tiếp tục có thư gửi TGĐ VTV đề nghị nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ngày 13/6, đại diện VTV và ông Tiến có buổi làm việc cởi mở, nhưng không có tiếng nói chung. Đài truyền hình Việt Nam cho rằng trách nhiệm thuộc về đơn vị đối tác là công ty Kim Cương và công ty này đã được cục BQTG cấp các giấy tờ hợp lệ.

Ngày 18/7, Ông Tiến gửi đơn lên Cục BQTG đề nghị làm rõ các giấy chứng nhận do Cục này cấp cho công ty Kim Cương sử dụng trong chương trình “Hát cùng Siêu chíp” của VTV có sự trùng lặp với các văn bằng của ông Tiến từ năm 2009.

Ngày 02/8, Cục BQTG tổ chức buổi làm việc giữa các bên trên tinh thần thiện chí. Cục QBTG yêu cầu các bên cung cấp thêm tài liệu để có thể gải quyết vụ việc.

Ngày 01/9, Cục BQTG ra công văn, trong đó yêu cầu các bên liên quan phải dừng các hoạt động sử dụng, phát sóng chương trình có các đối tượng tranh chấp

Vũ Khoa

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cuc-bqtg-yeu-cau-ngung-phat-song-chuong-trinh-hat-cung-sieu-chip-a256870.html