Cực hiếm ảnh chế tạo thiết giáp hạm cuối cùng của Mỹ

USS Missouri là chiếc thiết giáp hạm cuối cùng của Hải quân Mỹ được chính thức nhập biên chế Hải quân nước này chỉ sau 4 năm được khởi đóng.

USS Missouri (BB-63) là thiết giáp hạm cuối cùng của Hải quân Mỹ được đặt hàng đóng mới từ năm 1940 và chính thức nhập biên chế vào năm 1944. Trở thành một trong những chiến hạm chủ lực của Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: War History Online.

Tại Mặt trận Thái Bình Dương, thiết giáp hạm USS Missouri đã tham gia các trận đánh khá nổi tiếng như Iwo Jima và Okinawa. Sau thế chiến, thiết giáp hạm này tiếp tục tham gia chiến tranh Triều Tiên và được cho vào biên chế dự bị của Hải quân Mỹ từ năm 1955. Nguồn ảnh: War History Online.

USS Missouri có độ giãn nước tối đa 58.000 tấn, chiều dài lên tới 271 mét, lườn ngang 32,9 mét và có mớm nước tới 11 mét. Sử dụng động cơ cung cấp 212.000 mã lực, chiếc thiết giáp hạm này có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 57 km/h. Nguồn ảnh: War History Online.

Tầm hoạt động tối đa của USS Missouri vào khoảng 23.000 km ở tốc độ 28 km/h và khoảng 10.200 km ở tốc độ tối đa. Trước năm 1980, chiếc thiết giáp hạm này có biên chế thủy thủ đoàn lên tới 2700 người, sau năm 1980 con số đó giảm xuống chỉ còn 1800 người. Nguồn ảnh: War History Online.

Hỏa lực chính của chiếc thiết giáp hạm này là 9 khẩu pháo cỡ 406 mm được đặt trên 3 tháp pháo chính, ngoài ra, nó còn được trang bị 20 khẩu pháo 127 mm và 80 nòng pháo đa dụng cỡ 40 mm. Nguồn ảnh: War History Online.

Tàu có tổng công 49 pháo phòng không cỡ 20 mm. Sau năm 1980, chiếc thiết giáp hạm này được cải tiến để có thể mang theo tới 32 tên lửa hành trình Tomahawk và 16 tên lửa đối hạm cũng như 4 khẩu pháo cao tốc 20 mm. Nguồn ảnh: War History Online.

Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, con tàu này đã trở nên cực kỳ nổi tiếng nhất là sau khi nó trở thành nơi ký kết văn bản đầu hàng vô điều kiện giữa Nhật và Mỹ. Nguồn ảnh: War History Online.

Trong chiến tranh Triều Tiên, USS Missouri thực hiện nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay và bắn phá dọc bờ biển phía đông Bán đảo Triều Tiên. Nguồn ảnh: War History Online.

Thậm chí, tới tận chiến tranh Vùng Vịnh vào năm 1990 chiếc thiết giáp hạm này cũng được điều động tham gia, tuy nó chỉ nằm trong đội hình dự bị nhưng USS Missouri cũng đã góp công bắn tổng cộng 28 quả tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu trên đất liền ở Iraq. Nguồn ảnh: War History Online.

Cùng với việc Liên Xô tan rã vào đầu những năm 1990 khiến không còn mối đe dọa trực tiếp nào đến Hoa Kỳ đã dẫn đến việc cắt giảm đáng kể ngân sách quốc phòng, và chi phí tốn kém để duy trì và sử dụng các thiết giáp hạm trong lực lượng thường trực của Hải quân Hoa Kỳ khiến cho nó không có hiệu quả kinh tế; Missouri được cho ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 3 năm 1992 tại Long Beach, California. Nguồn ảnh: War History Online.

Missouri được giữ lại trong thành phần của hạm đội dự bị ở Xưởng Hải quân Puget Sound, Bremerton, Washington, cho đến ngày 12 tháng 1 năm 1995, khi nó được xóa khỏi danh sách Đăng bạ Hải quân. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1998, Bộ trưởng Hải quân John H. Dalton ký văn bản trao tặng con tàu cho tổ chức phi lợi nhuận USS Missouri Memorial Association (MMA) ở Honolulu, Hawaii. Nguồn ảnh: War History Online.

Missouri nhận được ba ngôi sao chiến đấu cho những cống hiến của mình trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, năm ngôi sao khi hoạt động trong Chiến tranh Triều Tiên, và năm ngôi sao khi hoạt động trong Chiến tranh Vùng Vịnh.Bên cạnh đó, Missouri còn nhận được nhiều phần thưởng dải băng cho các hoạt động trong ba cuộc chiến tranh mà nó tham gia. Nguồn ảnh: War History Online.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/cuc-hiem-anh-che-tao-thiet-giap-ham-cuoi-cung-cua-my-912180.html