Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ nhận lỗi rút kinh nghiệm sâu sắc

Theo yêu cầu của Bộ VHTT&DL kiểm điểm cá nhân tập thể để ra sai sót vì tạm dừng 5 bài hát sáng tác trước 1975, Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đã họp kiểm điểm và nhận lỗi rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Cục trưởng và Phó Cục trưởng.

Cục NTBD (thuộc Bộ VHTT&DL) vừa có báo cáo về việc tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc, đối với tập thể, cá nhân tham mưu việc tạm dừng 5 bài hát sáng tác trước năm 1975.

Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương nhận hình thức rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự việc thu hồi 5 ca khúc trước năm 1975 gây nhiều tranh cãi.

Theo đó, Công văn số 268/NTBD-QLBD thể hiện, ngày 17/4, Cục NTBD đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm bắt đầu lúc tối và kết thúc lúc quá nửa đêm (bắt đầu từ 20 giờ ngày 17/4 và kéo dài đến 0 giờ 10 phút ngày 18/4) đưa ra những nội dung: Cuộc họp diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, nhìn thẳng vào sự việc để kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành và xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Tập thể lãnh đạo Cục và Đảng ủy Cục Nghệ thuật Biểu diễn xin nhận trách nhiệm trước Bộ VHTT&DL về việc xử lý văn bản tạm dừng, thu hồi 5 bài hát nên trên. Trong đó, Phó Cục trưởng Đào Đăng Hoàn nhận trách nhiệm chính.

Xử lý kỷ luật ông Nguyễn Thu Đông - Trưởng phòng Quản lý băng đĩa ở mức khiển trách. Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương và Phó cục trưởng Đào Đăng Hoàn nghiêm khắc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với sự việc đã xảy ra.

Tất cả lãnh đạo Cục, cấp ủy coi đây là bài học điển hình để tự chấn chỉnh về mọi mặt trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công. Thành viên Hội đồng thẩm định rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác thẩm định, tư vấn các bài hát trên.

Trước đó, Cục NTBD đã ra công văn yêu cầu tạm dừng 5 bài hát gồm: “Cánh thiệp đầu xuân” của tác giả Lê Dinh - Minh Kỳ; “Rừng xưa” của tác giả Lam Phương; “Chuyện buồn ngày xuân” của tác giả Lam Phương; “Đừng gọi anh bằng chú” của tác giả Diên An; “Con đường xưa em đi” của tác giả Châu Kỳ - Hồ Đình Phương. Quyết định này đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ của công chúng, họ cho rằng đây là quyết định thiển cận, vội vã và không đúng. Bởi vì các bài hát mặc dù được sáng tác trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, ngụy nhưng không mang tinh thần phản chiến, các ca khúc đã đi vào đời sống người dân. Chính vì vậy, ngày 14/4, Bộ VHTT&DL đã yêu cầu Cục NTBD thu hồi công văn yêu cầu tạm dừng, cho phép 5 ca khúc này được lưu hành trở lại, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tham mưu và ban hành công văn trên.

Cục NTBD cho biết: Ngay sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Cục NTBD đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-NTBD ngày 14/4 thu hồi công văn số 110/NTBD-QLBD ngày 24/2 gửi Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh thống nhất tạm thời dừng lưu hành 5 bài hát đã cấp phép phổ biến và Quyết định số 20/QĐ-NTBD ngày 22/3 về việc thu hồi 5 bài hát sáng tác trước 1975 và tổ chức cung cấp thông tin báo chí để các báo kịp thời đưa tin, phản ánh.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cuc-truong-cuc-ntbd-chi-nhan-loi-rut-kinh-nghiem-sau-sac-286732.html