Cúm A/H1N1 vẫn là mối đe dọa

(HNM) - Đó là tuyên bố của ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Tổ chức này cho biết dịch bệnh cúm A/H1N1 vẫn chưa lên đến cực điểm. Theo phát ngôn viên của WHO - ông Grếch Hantơ cho biết, cuối tháng 2 vừa qua, ủy ban khẩn cấp của WHO khuyến cáo là hiện còn quá sớm để kết luận rằng tất cả mọi nơi trên thế giới đã trải qua cực điểm của bệnh dịch cúm A/H1N1 và cần phải có thêm thời gian và thông tin.

Ủy ban khẩn cấp gồm 15 thành viên của WHO đã đưa ra khuyến cáo trên với Tổng giám đốc cơ quan này là bà Magarít Chan. Liên hợp quốc cho biết trên 212 quốc gia, các lãnh địa và cộng đồng hải ngoại đã xác nhận nhiều ca dịch bệnh A/H1N1. Gần đây nhất, các số liệu thống kê do WHO đưa ra vào những tháng đầu năm nay cho thấy, trên thế giới đã có 12.800 người tử vong do cúm A/H1N1. Báo cáo của WHO cho biết châu Mỹ vẫn là nơi có số tử vong cao nhất với 6.880 ca. Tại châu Âu, con số này là 2.554 ca. Tây Thái Bình Dương, Đông Nam Á, Đông Địa Trung Hải và châu Phi mỗi nơi có 1.361, 1.165, 708 và 131 ca.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/doi_song/310761/cum-ah1n1-van-la-moi-de-doa.htm/