Cùng chiêm ngưỡng tuyệt tác Lexus LS 2018

Lexus lặp lại lịch sử một lần nữa bằng việc giới thiệu thế hệ thứ năm hoàn toàn mới của dòng sedan LS 2018 tại Triển lãm ô tô Quốc tế Bắc Mỹ 2017.

Có thể khẳng định, từ trong ra ngoài, chiếc sedan này thể hiện dấu ấn độc đáo và sự sang trọng hàng đầu. Trước khi chiêm ngưỡng những hình ảnh của chiếc xe này, chúng tôi chỉ có thể tóm lược những cái mới, nổi bật của chiếc Lexus LS 2018, gồm: hệ khung gầm mới giúp mang lại cho LS sự thoải mái và linh hoạt chưa từng có; động cơ turbo tăng áp kép V6 hoàn toàn mới với công suất cực đại 599 mã lực; hộp số tự động 10 cấp; hệ thống an toàn tân tiến hoàn toàn mới của Lexus; đẳng cấp và sự sang trọng hàng đầu trong trong từng đường nét và nội thất lấy cảm hứng từ mỹ học truyền thống Nhật Bản

Dòng xe Lexus LS này chính là mẫu xe đánh dấu sự ra mắt của thương hiệu Lexus 28 năm trước. Năm 1990, LS 400 đã thay đổi khái niệm về sự sang trọng lúc đó, giành được sự ngợi ca của những chuyên gia khó tính nhất và làm khách hàng ngạc nhiên khi thiết lập nên một chuẩn mực mới của tiện nghi, khả năng vận hành mạnh mẽ, sự êm ái, yên tĩnh, chất lượng hàng đầu, tinh tế đến từng chi tiết, và độ tin cậy cao.

Ông Toshio Asahi, kỹ sư trưởng của dòng xe LS mới chia sẻ: "LS không chỉ là biểu tượng cho thương hiệu Lexus, thế hệ hoàn toàn mới của dòng xe đẳng cấp hàng đầu còn ghi dấu ấn về văn hóa và truyền thống Nhật Bản. Chiếc sedan đỉnh cao toàn cầu này sẽ vượt trên mọi mong đợi về một chiếc xe hơi hạng sang".

Những chi tiết về ngoại nội thất cũng như các công nghệ hiện đại có trên chiếc Lexus LS 2018 – phóng viên “Xe & Luật” của www.plo.vn sẽ có bài giới thiệu sau. Còn bây giờ, bạn hãy ngắm nhìn tuyệt tác LS 2018 qua các hình ảnh sau đây:

LS 2018, chiếc sedan hạng sang cỡ lớn của Lexus

Bộ tản nhiệt đầy cá tính của LS 2018

LS 2018 tôn vinh cho những doanh nhân thành đạt

LS 2018, đẳng cấp phong cách Nhật Bản

Những chi tiết được làm thủ công đầy nghệ thuật

Khoang lái nhìn chẳng khác gì trong chuyên cơ máy bay

Một tuyệt tác ẩn mình trong LS 2018

Thông số kỹ thuật cơ bản Lexus LS 2018

Kiểu loại xe

Xe sedan hạng sang cỡ lớn

Động cơ

3.5L V6, phun xăng trực tiếp, turbo tăng áp

Hộp số

Tự động 10 cấp

Công suất cực đại

415 mã lực

Mô-men xoắn cực đại

442 Nm

Chiều dài cơ sở

3,125 mm

Chiều dài tổng thể

5,235 mm

Chiều cao tổng thể

1,450 mm

Chiều rộng tổng thể

1,900 mm

Mâm xe

19 hoặc 20 inch

Nguồn PLO: http://plo.vn/xe-lai/the-gioi-xe/cung-chiem-nguong-tuyet-tac-lexus-ls-2018-677031.html