Củng cố hồ sơ khởi tố vụ đập xe Grab ở quận 10

Công an quận 10 đang củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Tâm vì đã đập phá 7 xe ô tô với tổng thiệt hại hơn 17 triệu đồng.

Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Chí Tâm (29 tuổi, ngụ địa chỉ số 266/82/14 đường Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10) để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tâm khai đang là bảo vệ của quán, khi thấy nhiều xe Grab đậu bít lối đi nên đập phá. Ảnh H. Tâm. 

Tâm được xác định là người đã đập phá 7 xe ô tô đậu trước nhà hàng Lộc Phát trên đường Thành Thái (phường 14, quận 10).

Theo điều tra ban đầu, Tâm là bảo vệ của nhà hàng Lộc Phát, vào sáng 22-8, Grab tổ chức hội nghị với sự tham gia của nhiều tài xế, khi thấy nhiều ô tô Grab đậu trước cửa hàng làm cản trở kinh doanh, Tâm đã yêu cầu bảo vệ của nhà hàng bên cạnh nhắc các tài xế điều lái đi nơi khác nhưng không được.

Cảnh sát sau đó có mặt xử lý vụ việc. Ảnh H. Tâm. 

Sau đó Tâm dùng cây gỗ đập liên tục vào các xe ô tô. Các tài xế  lập tức khống chế Tâm và điện thoại báo Công an phường 15, quận 10 xử lý. Tài sản thiệt hại ước tích sau vụ đập phá của Tâm là hơn 17 triệu đồng.

Công an quận 10 hiện đang làm rõ vai trò của những người có liên quan đến vụ việc.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cung-co-ho-so-khoi-to-vu-dap-xe-grab-o-quan-10-723619.html