Cùng đổ rác trộm - dân bị phạt, công ty môi trường vẫn vô can

Theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, người dân xả rác ra đường bị phạt tới 7 triệu đồng. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng 3 vừa qua, hàng loạt Cty thu gom rác liên tục có hành vi đổ rác trộm, tập kết rác bừa bãi ra lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Hà Nội thì không bị xử lý.

Rác vẫn bừa bộn trên đường Mễ Trì thuộc quận Nam Từ Liêm (ảnh chụp ngày 9.3). Ảnh: C.N

Vi phạm, tái phạm nhiều lần nhưng đến nay những quy định xử phạt các Cty này hết sức mù mờ, bị các cơ quan chức năng bỏ qua. Ngay cả việc đơn giản là kiểm tra năng lực Cty thu gom rác, mặc dù lãnh đạo Sở Xây dựng đã tuyên bố nhưng sở đến quận đều đùn đẩy cho nhau.

Vi phạm quy định hồ sơ thầu

Liên tiếp nhiều ngày từ đầu tháng 3 tới nay, Cty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Minh Quân (Cty Minh Quân) đã nhiều lần bị phát hiện đổ rác bừa bãi tại các tuyến đường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Thậm chí, sáng ngày 9.3, tại nhiều tuyến đường như đường Đỗ Hữu Dục, Nguyễn Cơ Thạch, Mễ Trì vẫn xuất hiện các đống rác chình ình dưới lòng đường. Các đống rác này, nơi chiếm tới 1/3 lòng đường, nơi phải hàng chục xe rác xếp hàng đợi gom rác.

Và nữa, tại Mê Linh, theo tìm hiểu của PV, từ ngày 1, 2.3, thời điểm bắt đầu làm dịch vụ theo hợp đồng, Cty Minh Quân không đưa xe gom rác về nhiều địa phương. Điều này khiến cho rác tồn đọng trong 2 ngày không được xử lý khiến lượng rác “khủng”, ùn ứ tại tất cả các khu vực gây mất vệ sinh môi trường và mỹ quan. Không chỉ tại các điểm tập kết rác, đi dọc QL23, dọc tuyến đê tả Hồng địa bàn huyện Mê Linh, các đường liên huyện, liên xã hay len lỏi vào tận các ngõ xóm, nhà dân...

Được biết, theo thỏa thuận khung số 10/2017/TTK/TTMSTSC về việc thực hiện Gói thầu 10/VSMT: Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Mê Linh giữa Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (bên A) và Cty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Minh Quân (bên B, từ đây gọi tắt là Cty Minh Quân) được ký từ ngày 28.2.2017. Theo đó, Cty Minh Quân sẽ thực hiện gói thầu trong thời gian 3 năm 10 tháng (từ 1.3.2017 - 31.12.2020). Thỏa thuận khung và hợp đồng dịch vụ ký từng năm với nguồn chi trả từ ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu từ giá dịch vụ vệ sinh môi trường. Tổng giá trị dịch vụ cung cấp 102,720 tỉ đồng. Tổng khối lượng xử lý là 161.115 tấn trong 1.402 ngày (khoảng 115 tấn/ngày).

Khi lật lại nghĩa vụ của Cty Minh Quân khi trúng thầu thu gom rác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm thì hoàn toàn bất ngờ, bởi trong hồ sơ mời thầu, ở mục Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm ở mục, mục 4 “Mức độ đảm bảo chất lượng” yêu cầu đơn vị trúng thầu: Có cam kết không hình thành các điểm tập kết rác trên đường phố, không sử dụng hè đường làm nơi tập kết phương tiện thu gom. Ngoài ra, không để phát tán mùi, không có rác tồn đọng sau ca làm việc.

Lý giải về việc này, ông Hoàng Tuân - GĐ Trung tâm mua sắm TSC và thông tin, tư vấn tài chính (Sở Tài chính) cho biết: Về nguyên tắc, rác ở trong ngõ ra thì cũng phải có một điểm để tập kết rồi xe của Cty cẩu rác lên chứ trong ngõ các xe lớn không thể vào được. “Hiện nay, mỗi địa bàn vẫn có một số điểm được tập kết thu gom rác. Trường hợp Cty sử dụng lòng, hè đường để tập kết rác thì nên trao đổi với quận và Ban QLDA sẽ nắm rõ”, ông Tuân nói thêm. Còn khi được hỏi về việc Cty Minh Quân để rác tồn đọng mấy ngày liền thì có xem xét chấm dứt hợp đồng với Cty này không? Ông Tuân nói: Theo quy trình, Cty này đã đủ năng lực, thể hiện rõ xe trong hồ sơ đấu thầu. Hiện phía Trung tâm đã chuyển hồ sơ cho đơn vị quận tiếp quản và quản lý. Trường hợp mà để hủy được hợp đồng thì sai phạm phải có tuần suất và quận phải có ý kiến mới xử lý được. Phía Trung tâm đã ủy quyền cho phía quận chứ trên đơn vị không có nhân lực để làm.

Trái lại, ông Lê Thanh Tùng - Cán bộ Ban QLDA quận Nam Từ Liêm - cho biết, trước đây thì mỗi phường có vài ba điểm tập kết rác thải được cho phép. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 3 thì đơn vị mới tiếp quản vẫn đang sử dụng các điểm đó để tập kết. Theo ông Tùng, mỗi điểm tập kết khi đưa rác ra thì phải có xe chuyển đi, nếu để lâu sẽ có biện pháp, lập biện pháp xử lý. Nhưng khi đặt câu hỏi về việc sáng ngày 9.3, một điểm tập kết rác trên đường Mễ Trì tồn tại từ 8h đến hơn 12h vẫn chưa được di chuyển thì ông Tùng nói, để cho kiểm tra lại.

Như vậy, có thể khẳng định, Cty Minh Quân đã vi phạm cam kết khi trúng thầu.

Kiểm tra năng lực Cty Minh Quân: Sở đưa về quận, quận lại vòng lên sở!

Ngày 7.3, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều, ông Lê Văn Dục - GĐ Sở Xây dựng Hà Nội - khẳng định, sẽ cử đoàn kiểm tra đánh giá về năng lực của Cty Minh Quân gồm thiết bị, công nhân. Nếu năng lực Cty Minh Quân không đạt, sẽ cắt hợp đồng. Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động ngày 9.3, ông Dục lại cho hay, việc giám sát năng lực Cty Minh Quân thì quận Nam Từ Liêm có đề nghị để chủ đầu tư là quận hoàn toàn quyết định. Như vậy, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ không tổ chức đoàn kiểm tra đánh giá năng lực của Cty Minh Quân mà giao cho quận Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, nói với Lao Động, ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó Chủ tịch Quận Nam Từ Liêm - lại cho hay, việc đánh giá năng lực, trang thiết bị Cty Minh Quân, Chủ tịch TP đã giao cho liên ngành của TP, trong đó, Sở Xây dựng là đơn vị chủ trì. “Quận không phải đơn vị chấm thầu. Quận chỉ biết báo cáo Cty Minh Quân có làm sạch hay không thôi”, ông Lượng nói.

Về việc xử lý các sai phạm của Cty Minh Quân từ ngày 1.3 tới nay, Phó Chủ tịch quận Nam Từ Liêm cho biết, đã chuyển cho công an xử lý. Tuy nhiên, theo Đội trưởng đội Công an Môi trường phụ trách địa bàn quận Nam Từ Liêm thì công an môi trường đã làm hồ sơ gửi lên GĐ Công an TP. Về cụ thể xử lý sai phạm, vị này cho biết, phải xin ý kiến Ban GĐ Công an Hà Nội chứ không thể tự ý giải quyết.

Đại diện Cty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thừa nhận: Con người, thiết bị của Cty chưa đáp ứng công việc

Trao đổi với Lao Động, ngày 9.3, ông Hoàng Thanh Hải - đại diện Cty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên (đơn vị bị phát hiện đổ trộm rác thải tại lô D33 khu đô thị Cầu Giấy - Lao Động phản ánh) đã thừa nhận sai khi Cty chưa có giấy phép tập kết rác ở đây. Việc rác tồn ứ, chậm được xử lý chủ yếu là do công nhân chưa thông thạo địa bàn. Ông Hải cũng thừa nhận, do năng lực con người và thiết bị của Cty chưa đáp ứng được công việc, nên đã phải thuê thêm xe, tuyển thêm người để xử lý khoảng 400 tấn rác/ngày ở quận Cầu Giấy. Ông Hải cho rằng, sau phản ánh của Báo Lao Động, Cty đã đặt mua thêm 12 xe cuốn ép rác, tuyển thêm khoảng 100 công nhân, nỗ lực khắc phục tình trạng rác bị tồn ứ, ảnh hưởng đến môi trường trong 10 ngày tới. T.S

Thông Chí - Cao Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/cung-do-rac-trom-dan-bi-phat-cong-ty-moi-truong-van-vo-can-645387.bld