Cung Lê: Tôi có thể hạ Flores bất cứ lúc nào mình muốn

Theo đó, võ sĩ MMA gốc Việt, Cung Lê tuyên bố võ sư Flores không phải đối thủ của mình và khẳng định có thể hạ võ sư người Canada bất kỳ lúc nào mình muốn.

Theo Dân trí, mới đây, võ sĩ MMA gốc Việt, Cung Lê đã lên tiếng phản hồi sau khi võ sư Flores viết thư thách đấu trên trang Facebook cá nhân. Chia sẻ trong đoạn video được đăng tải trên trang Youtube chính thức của Cung Lê, võ sĩ sinh năm 1972 tuyên bố võ sư Flores không phải đối thủ của mình.

Cung Lê nói: “Tôi không bao giờ nói là sẽ đấu với võ sư Flores. Anh ta không phải đối thủ của tôi. Flores là người tập luyện võ thuật mà lại đánh với những người già hơn, nhỏ hơn. Vì sao tôi phải đấu với anh ta? Nếu đấu xong thì ai sẽ là người trả tiền bác sĩ chữa trị cho anh ta? Tôi đánh vài lần thì anh ta gãy tay, gãy chân, vỡ mặt. Tôi không muốn là người như vậy”.

Võ sĩ người Mỹ gốc Việt, Cung Lê. Ảnh internet

Bên cạnh đó, Cung Lê cũng khẳng định không quan tâm tới chuyện ông Huỳnh Tuấn Kiệt và cũng không hề có ý định bảo vệ ông ấy.

Trên trang cá nhân, võ sĩ MMA gốc Việt cũng khẳng định nếu Flores thực sự muốn du đấu thì hãy liên hệ trực tiếp với người quản lý của mình (thông qua việc điền thông tin vào phiếu đăng ký trên trang web cá nhân của Cung Lê), Dân trí thông tin.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, được biết, Cung Lê là võ sĩ người Mỹ gốc Việt. Anh từng giành nhiều giải thưởng cũng như các chức vô địch quốc tế và được mệnh danh là “Võ sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới” tại lễ trao giải thưởng Asia Entertainment Awards. Cung Lê tập luyện rất nhiều môn võ ngay từ khi mới 10 tuổi như Taekwondo, Muay Thái, Vovinam...

Võ sư Vịnh Xuân Pierre Francois Flores đến từ Canada. Ảnh: Dân trí

Cung Lê chưa từng có thất bại nào trên sàn đấu kickboxing với 17 trận toàn thắng. Đáng chú ý, võ sĩ 43 tuổi này từng có 3 lần làm đội trưởng Wushu Mỹ tham dự giải vô địch thế giới. Cung Lê sau đó theo nghiệp võ tự do UFC và cũng đạt được nhiều thành công vang dội.

Cũng theo báo Pháp luật TP.HCM, trước đó, Flores đã đến Việt Nam và thắng cả hai trận thách đấu với các võ sư người Việt. Đây là hai võ sư đã lớn tuổi. Flores cho rằng đây chỉ là những buổi giao lưu võ thuật không đặt nặng thắng thua. Mục đích chính của Flores là trong lần sang Việt Nam là tìm gặp chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của phái Nam Huỳnh Đạo để kiếm chứng khả năng "truyền điện" của chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt.

Trước những "ồn ào" của Flores trên giới truyền thông, Cung Lê đã gửi lời thách đấu đến Flores và Flores đã chính thức lên tiếng đồng ý với lời thách đấu đó.

Đỗ Thu Thoan (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/cung-le-toi-co-the-ha-flores-bat-cu-luc-nao-minh-muon-d125926.html